Sản xuất rau theo mô hình nông nghiệp đô thị

Thứ Tư, 01/05/2024, 17:05 [GMT+7]
In bài này
.

Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa, nhiều nông dân phường Long Hương (TP.Bà Rịa) đã nhanh nhạy chuyển đổi sang sản xuất rau hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Anh Đoàn Trọng Được, ở phường Long Hương có thu nhập mỗi tháng 8 triệu đồng từ cơ sở sản xuất rau an toàn của bà Nguyễn Thị Kim Thành.
Anh Đoàn Trọng Được, ở phường Long Hương có thu nhập mỗi tháng 8 triệu đồng từ cơ sở sản xuất rau an toàn của bà Nguyễn Thị Kim Thành.

Đầu năm 2023, ông Lương Văn Quang (SN 1958), ở KP Hương Điền, phường Long Hương cải tạo gần 1.000m2 đất để trồng hoa thiên lý. Theo ông Quang, trồng thiên lý không cần chăm sóc nhiều, ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hoa thiên lý lại được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Mùa nắng nóng, mỗi ngày, ông Quang thu hoạch khoảng 8kg hoa thiên lý, mùa mưa có thể hơn 12kg. Giá bán hoa thiên lý tại vườn khoảng 60 ngàn đồng/kg. “Trồng thiên lý bán hoa chi phí thấp, hiệu quả tăng theo thời gian do các vụ sau ít tốn công chăm sóc”, ông Quang nói.

Nông dân Lương Văn Quang (giữa) cho biết, hoa thiên lý được các tiểu thương tại chợ Bà Rịa thu mua mỗi ngày.
Nông dân Lương Văn Quang (giữa) cho biết, hoa thiên lý được các tiểu thương tại chợ Bà Rịa thu mua mỗi ngày.

Bên cạnh đó, ông Quang còn trồng 1.500m2 bầu, bí, dưa trong nhà màng, mỗi sáng hái bán từ 40-50kg trái các loại. Trung bình mỗi ngày, ông Quang thu nhập hơn 600 ngàn đồng.

Cũng tại KP Hương Điền, hơn 7.000m2 sản xuất rau an toàn của bà Nguyễn Thị Kim Thành cho thu hoạch mỗi ngày từ 200-300kg rau cải xanh, rau ngót, rau thơm các loại. Đến nay, rau của gia đình bà Thành được nhiều người tiêu dùng tin tưởng sử dụng.

“Tôi trồng rau theo phương pháp hữu cơ, không phun thuốc bảo vệ thực vật. Cũng nhờ vườn rau này mà gia đình tôi có thu nhập ổn định và còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương”, bà Thành chia sẻ.

Trên địa bàn phường Long Hương có 21ha rau, trong đó 2,2ha sản xuất rau an toàn, rau trong nhà màng. Các cấp Hội Nông dân cũng đã kịp thời trợ vốn cho hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn kiến thức về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, xử lý nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu phục vụ nông nghiệp tuần hoàn…

Theo UBND phường Long Hương, phát triển nông nghiệp đô thị được xem là giải pháp mang lại nhiều hiệu quả và bền vững. 

“Thực tế cho thấy, để nông nghiệp đô thị mang lại kết quả như mong đợi thì phải đầu tư công nghệ cao, theo hướng hữu cơ. Có như vậy mới có thể làm ra được sản phẩm chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo các vấn đề về môi trường sống”, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hương Nguyễn Ngọc Chinh cho hay.

Bài, ảnh: VŨ THÙY VÂN

;
.