Cần ưu tiên nâng cấp, mở rộng cảng cá ở Long Điền

Thứ Ba, 07/08/2018, 17:12 [GMT+7]
In bài này
.

Nghề cá của huyện Long Điền có truyền thống phát triển lâu đời và đang là trụ cột kinh tế của địa phương. Để đáp ứng nhu cầu tàu thuyền vào ra bốc dỡ hải sản cũng như phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, thời gian qua, huyện đã chú trọng vào việc đầu tư, nâng cấp các cảng trên địa bàn, trong đó, đặc biệt thành công với chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển cảng cá.

Tập kết sản phẩm khai thác tại trạm thu mua hải sản ở cảng Hưng Thái (xã Phước Hưng, huyện Long Điền).
Tập kết sản phẩm khai thác tại trạm thu mua hải sản ở cảng Hưng Thái (xã Phước Hưng, huyện Long Điền).

Huyện Long Điền hiện có 3 cảng cá đang hoạt động gồm: Cảng Tân Phước (xã Phước Tỉnh) có diện tích 10.936m2; Cảng Phước Hiệp (xã Phước Tỉnh), có diện tích 2.644m2 và Cảng Dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái (xã Phước Hưng) có diện tích gần 30.000m2. Riêng Cảng Dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái  (gọi tắt là Cảng Hưng Thái) được đầu tư, xây dựng theo phương thức xã hội hóa, do Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải - Dầu khí Hưng Thái làm chủ đầu tư.

Đến Cảng Hưng Thái, điều dễ nhận thấy là cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của cảng rất khang trang. Cảng có khu vực nhà lồng để bốc dỡ hải sản quy mô. Khu vực thu mua cá, cửa hàng bán nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ, khu nhà ăn, hệ thống cung ứng nước sạch, nhà vệ sinh công cộng… được đầu tư bài bản. Cầu cảng có khả năng tiếp nhận cùng lúc hàng chục tàu thuyền lên xuống hải sản và vận chuyển vật tư, ngư lưới cụ.

Tại một góc Cảng Hưng Thái, ngư dân Nguyễn Văn Bảy đang xếp lưới, vui vẻ nói: “Nơi này trước đây là cảng Lò Vôi, mặt bằng nhỏ chật chội, muốn vá lưới tại chỗ cũng không được. Bây giờ được đầu tư xây dựng thành Cảng Hưng Thái có mặt bằng rộng, sạch sẽ, rất tiện lợi cho bà con ngư dân đưa lưới từ dưới tàu lên cảng và ngược lại để kiểm tra, vá lưới tại chỗ”.

Vận chuyển vật tư, ngư lưới cụ lên tàu khai thác hải sản tại cảng Hưng Thái (xã Phước Hưng, huyện Long Điền).
Vận chuyển vật tư, ngư lưới cụ lên tàu khai thác hải sản tại cảng Hưng Thái (xã Phước Hưng, huyện Long Điền).

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Cảng Hưng Thái cho biết: Cảng dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái hoạt động từ 2 năm nay. Chiều dài toàn tuyến cảng là 381m, được thi công theo dạng tường đứng, có gờ chắn xe, bố trí đệm va cao su, cọc pít neo đạt chuẩn cho tàu công suất 500 CV neo đậu. Hiện nay, cảng bố trí nhà lồng dài 150m để bốc dỡ thủy hải sản, 19 trại thu mua cá, 39 ki-ốt mua bán nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ, khu nhà ăn, hệ thống cung ứng nguồn nước sạch, hệ thống đường giao thông, biển báo nội bộ, cây xanh tạo bóng mát và mỹ quan, hệ thống nhà vệ sinh công cộng... Cảng cũng có kho bồn dự trữ và các trạm cung ứng nguyên liệu, trạm cung ứng điện, nước; hệ thống xử lý nước thải, nước mưa, kho vật tư, văn phòng làm việc, nhà bảo vệ, nhà giữ xe.

 Ông Tuấn cho biết thêm, hiện Cảng Hưng Thái có nhu cầu mở rộng mặt bằng để tăng năng lực cung ứng dịch vụ hậu cần thủy sản. Chỉ tay về phái khu đất trống cạnh Cảng Hưng Thái - nơi có nhiều ghe nhỏ, thúng câu đậu lộn xộn, rác thải nhếch nhác - ông Tuấn bày tỏ mong muốn: “Nếu chính quyền địa phương có chủ trương cho thuê khu đất này, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải - Dầu khí Hưng Thái sẵn sàng tiến hành làm hồ sơ thuê để đầu tư mở rộng cảng, tăng năng lực hoạt động, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự, cải tạo môi trường khu vực cảng”.

Liên quan đến quy hoạch phát triển nghề cá của địa phương, ông Ngô Thanh Phúc, Chánh Văn phòng UBND huyện Long Điền cho biết, huyện Long Điền hiện có khoảng 1.440 tàu, thuyền cần nơi neo đậu và lên xuống hải sản, thực phẩm, vật tư. Do đó, nhu cầu tiếp tục đầu tư cảng cá, mở rộng công suất tại các cảng vẫn rất lớn. Ông Phúc cho biết thêm, hiện nay, tại xã Phước Hưng, ngoài cảng của Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải - Dầu khí Hưng Thái, vẫn còn quỹ đất đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương kêu gọi đầu tư dự án cảng dịch vụ hậu cần thủy sản. Cụ thể, khu đất cạnh Cảng Phước Hưng hiện đang được Sở TNMT xúc tiến các thủ tục cho thuê đất. Huyện và các cơ quan có liên quan sẽ xem xét lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm mang lại hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với chủ trương phát triển nghề cá, cũng như dịch vụ hậu cần thủy sản tại địa phương.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ

;
.