Chấm dứt việc tập kết rác tại đầu đường Hoàng Sa

Thứ Năm, 23/08/2018, 17:48 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực tập kết rác đầu tuyến đường Hoàng Sa tiếp giáp với QL 51 (còn gọi ngã ba Long Sơn, thuộc địa phận xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ). Theo phản ảnh của người dân sống gần khu vực, bãi tập kết rác này đã tồn tại hơn 1 năm qua. Hàng ngày, có khoảng 10 xe rác tập kết tại đây, rác cùng với nước mưa tạo thành vũng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối, gây mất vệ sinh và mỹ quan của tuyến đường dẫn vào các điểm tham quan của xã Long Sơn và đi về các điểm du lịch của TP.Vũng Tàu (ảnh chụp ngày 15-8). 

Điểm tập kết rác tạm của xã Tân Hải tại đường Hoàng Sa (gần ngã ba Long Sơn) từng gây ô nhiễm nay đã được dọn sạch.
Điểm tập kết rác tạm của xã Tân Hải tại đường Hoàng Sa (gần ngã ba Long Sơn) từng gây ô nhiễm nay đã được dọn sạch.

Mới đây, theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, khu vực tập kết rác nêu trên đã được thu dọn, trả lại đường thông, hè thoáng và môi trường sạch sẽ (ảnh chụp ngày 21-8). Ông Nguyễn Xuân Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải, cho biết: Ngày 17-8 vừa qua, xã Tân Hải đã tổ chức việc di dời điểm tập kết rác tại đầu đường Hoàng Sa chuyển vào thôn Láng Cát (xã Tân Hải), chấm dứt việc tập kết rác nơi đây. Đồng thời, xã cũng tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra để ngăn ngừa, nhắc nhở không cho người dân đem bỏ rác tại khu vực này.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG

;
.