Hoàn thành việc nâng cấp hẻm 1000 (đường 30/4) trước Tết

Thứ Năm, 13/12/2018, 16:20 [GMT+7]
In bài này
.

Gửi thư đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, người dân ở hẻm 1000 đường 30-4, phường 11, TP.Vũng Tàu cho biết, công trình đường đi trong con hẻm này đã thi công nhiều tháng nay, nhưng còn khoảng 30m đầu hẻm bị chững lại do một căn nhà án ngữ giữa đường. Vì vậy, các hộ dân kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm giải tỏa mặt bằng, thi công hoàn thiện con đường để người dân đi lại thuận lợi.

Đầu hẻm 1000 đường 30-4, phường 11, TP.Vũng Tàu nhếch nhác do vướng một căn nhà chậm bàn giao mặt bằng.
Đầu hẻm 1000 đường 30-4, phường 11, TP.Vũng Tàu nhếch nhác do vướng một căn nhà chậm bàn giao mặt bằng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, hẻm 1000 đường 30-4, phường 11, TP.Vũng Tàu rộng hơn 5m, dài hơn 200m đã được trải nhựa và lát gạch vỉa hè hơn 2/3 tuyến. Tuy nhiên, còn khoảng 30m đầu hẻm giao với đường 30-4 chưa được thi công, mặt bằng còn rất nhếch nhác với xà bần, rác. Ông T.V.T (đề nghị không nêu rõ tên) - một người dân sống trong hẻm 1000 bức xúc, nói: “Chỉ vì một căn nhà án ngữ đầu hẻm, khiến cả tuyến đường chậm tiến độ. Hơn nữa, vì bị thắt cổ chai tại đầu hẻm, nên mỗi khi xe cộ qua lại gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đề nghị chính quyền các cấp có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công đường hẻm này”.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Bùi Duy Chất, Phó Chủ tịch UBND phường 11 cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp hẻm 1000 đường 30-4 do Ban quản lý dự án Xây dựng 2 làm chủ đầu tư. Sau khi nhận được các văn bản của UBND TP.Vũng Tàu, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ có diện tích đất phải thu hồi sớm bàn giao mặt bằng để việc thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thu hồi đất, một số hộ dân không đồng ý với giá bồi thường nên chậm bàn giao mặt bằng khiến việc thi công bị đình trệ. 

Xe cộ ra vào khó khăn do đầu hẻm 1000, đường 30-4, phường 11, TP.Vũng Tàu đang bị thắt cổ chai.
Xe cộ ra vào khó khăn do đầu hẻm 1000, đường 30-4, phường 11, TP.Vũng Tàu đang bị thắt cổ chai.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Tiến Khoa, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Xây dựng 2 cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp hẻm số 1000 đường 30-4, phường 11 được UBND TP.Vũng Tàu phê duyệt ngày 26-10-2011; theo thiết kế, hẻm có chiều dài gần 202m, chiều rộng 9m với mặt đường 5m, vỉa hè mỗi bên 2m. Theo đó, 60 hộ dân có đất phải thu hồi với tổng diện tích đất gần 1.530m2. Trong đó, đất ở đô thị 577m2 và 953m2 đất nông nghiệp. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài, khiến kinh phí đền bù, chi phí xây dựng tăng so với năm 2011, nên tháng 8-2017, dự toán công trình đã được điều chỉnh lại cho phù hợp. Tháng 12-2017, bắt đầu thi công hẻm 1000, với thời gian dự kiến hoàn thành là 4 tháng, sau đó được gia hạn thêm 6 tháng. Tuy nhiên, đến nay, tuyến đường vẫn chưa thi công xong, chậm tiến độ gần 2 tháng. 

Về việc hẻm 1000 thi công chậm tiến độ, ông Nguyễn Tiến Khoa giải thích do việc đền bù, giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Đỗ Mạnh Tiến (ngụ số 1002 đường 30-4, đầu hẻm 1000) gặp vướng mắc. Tổng diện tích đất thu hồi của hộ ông Tiến hơn 173m2 đất nông nghiệp. Trong đó, có 42,6m2 một phần diện tích căn nhà cấp 4 của gia đình ông Tiến. Tuy nhiên, căn nhà cấp 4 này được xây dựng không phép vào năm 2007, nên theo quy định thì không được hỗ trợ, bồi thường vật kiến trúc trên đất, mà chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp. Do vậy, ông Tiến đã làm đơn khiếu nại đến UBND tỉnh không đồng ý với giá bồi thường. Sau đó, qua nhiều lần làm việc, phối hợp vận động, đến ngày 18-10, gia đình ông Tiến đã đồng ý bàn giao mặt bằng. 

“Hiện nay, hộ ông Đỗ Mạnh Tiến còn đang sửa lại nhà để bàn giao mặt bằng phần diện tích đất phải thu hồi. Ngay sau khi nhận được mặt bằng, đơn vị thi công sẽ bắt tay ngay vào việc đặt hệ thống cống thoát nước, trải nhựa mặt đường. Như vậy, con đường trong hẻm 1000 sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán năm nay để phục vụ việc đi lại cho người dân”, ông Nguyễn Tiến Khoa cho hay.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ

;
.