Công trình mở rộng đường Trương Công Định, TP.Vũng Tàu: Dự kiến hoàn tất trong tháng 6

Thứ Ba, 26/03/2019, 16:08 [GMT+7]
In bài này
.

Công trình mở rộng đường Trương Công Định, TP. Vũng Tàu đã chậm so với dự kiến. Một trong những nguyên nhân là đơn vị thi công phải giữ hàng cây cổ thụ hai bên đường… Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6-2019.

Tiến độ thi công công trình mở rộng đường Trương Công Định chậm, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ dân. (Ảnh chụp trước quán ăn 7 Chuyến và quán ăn Củ Chuối).
Tiến độ thi công công trình mở rộng đường Trương Công Định chậm, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ dân. (Ảnh chụp trước quán ăn 7 Chuyến và quán ăn Củ Chuối).

Qua đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, các hộ dân đang sinh sống hai bên đường Trương Công Định (đoạn từ đường Trần Đồng đến Quang Trung) phản ảnh, công trình không bảo đảm tiến độ như đã công bố, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân. 

Ngày 25-3, có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận công trình có một số công nhân đang làm việc, xe máy cơ giới, vật tư, thiết bị thi công nằm ngổn ngang dọc 2 bên lề đường, nhất là từ đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Hoàng Hoa Thám. 

Ông Võ Ngọc Chuyến, chủ quán ăn 7 Chuyến (33 Trương Công Định) bức xúc, nói: “Tôi được biết công trình có thời gian thực hiện là 9 tháng kể từ ngày có quyết định khởi công. Theo đó, công trình đã khởi công vào gần cuối năm 2017, như vậy sẽ phải hoàn thành vào khoảng quý IV-2018, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa xong. Việc nhà thầu thi công ì ạch đã gây khó khăn cho phương tiện lưu thông qua đây, bụi bay mù mịt, khiến cho hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lượng khách vào quán giảm đến 80% so với trước. Rất mong chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để chúng tôi ổn định việc làm ăn”.

Tương tự, anh Hồ Văn Khanh, nhân viên quán Củ Chuối cạnh đó cũng cho hay: “Những khi có gió lớn, xe cộ lưu thông nhiều, chúng tôi phải căng bạt quanh quán để ngăn bụi. Việc ra vào quán cũng khó khăn do vỉa hè bị đào xới, nên khách cũng ngại đến, ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán”. 

Dự án mở rộng đường Trương Công Định (đoạn từ đường Trần Đồng đến Quang Trung) được UBND TP. Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 26-8-2013. Theo đó, đoạn mở rộng đường Trương Công Định có tổng chiều dài 673m, chiều rộng hơn 21m, gồm 2 làn xe ô tô, 2 làn xe 2 bánh, dải phân cách và vỉa hè 2 bên. Tổng mức đầu tư công trình hơn 60 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, góp phần chỉnh trang đô thị, đáp ứng tiêu chí “xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn thành phố. 

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Quách Tiến Đạo, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 TP. Vũng Tàu, chủ đầu tư cho biết: Công trình mở rộng đường Trương Công Định đã được khởi công ngày 5-10-2017, dự kiến hoàn thành tháng 1-2019. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khối lượng công việc mới đạt hơn 70%. Đơn vị thi công đang làm mặt đường, vỉa hè, dải phân cách từ đoạn cắt ngang đường Lý Thường Kiệt đến tiếp giáp đường Hoàng Hoa Thám. Nguyên nhân do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất và phát sinh khó khăn trong quá trình thi công. 

Cụ thể, trên tuyến đường có 64 cây xanh, trong đó có 35 cây cổ thụ đường kính từ 0,5-1,5m, cao 12-15m. Do đó, nhằm bảo vệ phần rễ cây trên phần làn xe thô sơ và giữ lại hàng cây xà cừ hai bên đường, chủ đầu tư phải phối hợp với các cơ quan liên quan để điều chỉnh thiết kế hệ thống thoát nước, nền mặt đường phần làn xe thô sơ, đoạn từ đường Trần Đồng đến đường Hoàng Hoa Thám. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh này mất gần 3 tháng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Do gặp phải một số khó khăn nêu trên, chủ đầu tư đã có văn bản gửi UBND TP. Vũng Tàu cho phép gia hạn thời gian thi công, tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án mở rộng đường Trương Công Định từ ngày 5-1 đến ngày 30-6-2019. UBND TP. Vũng Tàu đã chấp thuận tại văn bản số 278/UBND-PTCKH ngày 16-1-2019. “Hiện nay, chủ đầu tư đã đề nghị đơn vị thi công là Công ty CP Công trình giao thông tỉnh huy động thêm nhân lực, máy móc, thiết bị cơ giới để thực hiện thảm nhựa toàn bộ tuyến đường này trước dịp lễ 30-4, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 6 năm nay”, ông Quách Tiến Đạo cho hay.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH

 
;
.