THƯ ĐI TIN LẠI

Thứ Hai, 11/03/2019, 17:08 [GMT+7]
In bài này
.

- Bà Nguyễn Thị Hạnh, bà Nguyễn Thị Thân, ông Nguyễn Văn Trung, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Nguyễn Văn Bình (cùng ngụ khu phố 6, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa), ông Nguyễn Văn Phúc (Ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) và bà Nguyễn Thị Phương (khu phố LongTân, TT.Long Điền, huyện Long Điền) khiếu nại về việc tranh chấp di sản thừa kế quyền sử dụng đất ở xã Hòa Long, TP.Bà Rịa.

- Ông Nguyễn Quảng Thịnh (phường 11, TP.Vũng Tàu) khiếu nại về việc giải quyết tiền bồi thường đất bị thu hồi để thực hiện dự án KDL giải trí đa năng Chí Linh-Cửa Lấp (TP.Vũng Tàu).

- Bà Trần Thị Ba (Ấp Bắc 1, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) kiến nghị UBND TP.Bà Rịa cấp đất tái định cư do bị thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng Tỉnh lộ 52.

- Bà Trần Thị Lang (thôn Phước Hiệp, phường Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) kiến nghị UBND TP.Bà Rịa xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ,  tái định cư do bị thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng Tỉnh lộ 52.

- Ông Tăng Văn Ba (tạm trú khu phố 3, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) khiếu nại về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng nhà, đất tại khu phố Long Phượng, TT.Long Điền, huyện Long Điền.

- Ông Đỗ Văn Thuyên (nhà số 36/62, Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu) tố cáo bị chiếm đoạt tiền đặt cọc sang nhượng đất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

 
;
.