Sẽ sớm mở rộng nút giao thông ngã sáu Trương Công Định

Thứ Hai, 13/05/2019, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Khu vực giáp ranh phường 1 và phường 3 TP.Vũng Tàu hình thành nên nút giao thông ngã sáu, do giao cắt bởi các tuyến đường Trương Công Định-Trần Đồng-Lê Lai-Nguyễn Du và Nguyễn Trường Tộ (gọi tắt nút giao thông ngã sáu Trương Công Định). Theo phản ảnh của người dân, khu vực này là vị trí thường xuyên xảy ra va chạm, ùn tắc giao thông. Vì vậy, người dân đề nghị chính quyền thành phố nên sớm đầu tư xây dựng một vòng xuyến nơi đây để khắc phục tình trạng này. 

Khu vực nút giao thông ngã sáu Trương Công Định - TP.Vũng Tàu (nhìn từ hướng đường Trương Công Định  và Nguyễn Trường Tộ).
Khu vực nút giao thông ngã sáu Trương Công Định - TP.Vũng Tàu (nhìn từ hướng đường Trương Công Định và Nguyễn Trường Tộ).

Khoảng hơn 11 giờ ngày thứ Sáu 10-5, có mặt tại nút giao thông ngã sáu Trương Công Định, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận: Mặc dù có đèn tín hiệu giao thông ở đầu các con đường Trương Công Định, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Du và Trần Đồng để điều tiết giao thông, nhưng lúc này đang vào giờ cao điểm, giờ tan học của học sinh - sinh viên ở các trường lân cận (Trường TH Hạ Long, Trường TH Bàu Sen, Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Vũng Tàu, Trường ĐH BR-VT, Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ); người lao động tan giờ làm việc; tiểu thương tan chợ… nên lưu lượng các loại phương tiện đi qua khu vực rất đông, tạo nên tình trạng lưu thông lộn xộn, đan chéo nhau ngay giữa trung tâm ngã sáu này.

Ông Hồ Văn Khanh (ngụ số 33 Trương Công Định, phường 1) cho biết, hằng ngày ông thường xuyên đi qua nút giao thông ngã sáu Trương Công Định, hầu như lần nào cũng gặp khó khăn khi điều khiển xe máy tránh nhau giữa trung tâm ngã sáu này. Có lúc giao thông khu vực rất lộn xộn, nhất là vào cuối buổi chiều có lượng xe cộ qua lại nhiều, hay gặp lúc đèn tín hiệu giao thông ở các ngã đường không hoạt động do cúp điện hoặc bị trục trặc. Tình trạng này thường xuyên xảy ra và đã kéo dài nhiều năm qua. “Vì vậy, việc đầu tư xây dựng một vòng xuyến tại đây để điều tiết giao thông là yêu cầu rất cần thiết, chính quyền thành phố nên sớm triển khai thực hiện”, ông Khanh bày tỏ.

Được biết, dự án mở rộng nút giao thông ngã sáu Trương Công Định đã được UBND TP. Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 27-10-2017. Theo đó, tổng mức đầu tư công trình hơn 27 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 TP.Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc cục bộ, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu lưu thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.Vũng Tàu. 

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Quách Tiến Đạo - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 TP.Vũng Tàu cho biết, dự án mở rộng nút giao thông ngã sáu Trương Công Định được đầu tư quy mô theo hình vòng xuyến dạng đảo tròn, có bán kính 9m, chiều rộng mặt đường xe chạy 13m, được mở rộng nhiều về phía đường Trương Công Định và đường Nguyễn Du. Ngoài ra, công trình sẽ được đầu tư với đầy đủ các hạng mục như: Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, cấp nước, an toàn giao thông (sơn phân làn, biển báo…). Khi triển khai công trình, có 42 hộ dân bị ảnh hưởng, gồm 12 hộ ở phường 1 và 30 hộ ở phường 3. Các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư sẽ được bố trí suất tái định cư tại khu đất 10ha thuộc địa bàn phường 10, TP.Vũng Tàu. Dự kiến, khoảng cuối năm nay, hoặc chậm nhất là quý I-2020 mới có thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.

Thời gian qua, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê, lên phương án giải tỏa thu hồi đất và bồi thường cho các hộ dân. Hiện nay, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được UBND thành phố phê duyệt; Sở Xây dựng đã có báo cáo kết quả thẩm định dự toán bồi thường hệ thống thoát nước; Sở Công thương đã có báo cáo kết quả thẩm định dự toán bồi thường hệ thống điện hạ thế. 

Việc mở rộng nút giao thông ngã sáu Trương Công Định sẽ giúp cho các phương tiện lưu thông thuận lợi từ các tuyến đường đi qua vòng xuyến, góp phần giảm nhanh tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực này vào giờ cao điểm. Nhằm sớm khởi công công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 TP.Vũng Tàu đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định, chỉ chờ khi được bàn giao mặt bằng thì sẽ tổ chức thi công ngay. “Tuy nhiên, do giá đất có sự thay đổi theo thời gian và nhiều yếu tố khác làm tăng giá trị đầu tư, nên chúng tôi sẽ có tờ trình kiến nghị lãnh đạo thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư cho dự án lên 80 tỷ đồng (dự kiến) so với tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án này vào năm 2017 chỉ là 27 tỷ đồng”, ông Quách Tiến Đạo cho hay.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH 

 
;
.