THƯ ĐI TIN LẠI

Thứ Sáu, 19/07/2019, 20:53 [GMT+7]
In bài này
.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận và đang xử lý đơn, thư của các tổ chức, cá nhân:

- Bà Nguyễn Thị Thắng, bà Đỗ Thị Truyền (ấp Phước Tân, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) phản ánh về việc bà L.T.H (phường Long Hương, TP.Bà Rịa) lấy đất của hộ bà Nguyễn Thị Thắng và bà Đỗ Thị Truyền.

- Ông Trần Văn Quế (KP 5, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) đại diện 18 hộ dân phản ánh về đất đai liên quan tới Xí nghiệp nuôi tôm Cỏ May.

- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (ấp Nam, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) phản ánh việc bị đôi vợ chồng cùng địa phương lừa đảo chiếm đoạt đất đai của gia đình bà.

- Ông Lê Tuấn Anh (phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) phản ánh việc tranh chấp đất với mẹ kế.

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa (phường 1, TP.Vũng Tàu) khiếu nại về việc chồng bà bị tai nạn giao thông nhưng người lái xe ô tô gây ra tai nạn (có lỗi) không thiện chí trong việc bồi thường.

- Ông Hoàng Văn Long (khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo) tố cáo về một số sai phạm của các cá nhân tại đơn vị ông đang công tác ở huyện Côn Đảo.

- Bà Phạm Thị Liễu (30/15, Nguyễn Công Trứ, phường 2, TP.Vũng Tàu) khiếu nại về việc hàng xóm xây nhà ảnh hưởng đến đường thoát nước mưa của nhà bà.

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (49, Hồ Tri Tôn, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) kiến nghị về việc cấp giấy CNQSD đất tại phường 12, TP.Vũng Tàu.

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (tổ 4, thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) đề nghị giải quyết việc bà Nhung bị đánh gây thương tích.

- Các hộ dân hẻm 157, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu phản ảnh việc 1 hộ dân trong hẻm buôn bán hàng ăn chiếm dụng vỉa hè, đổ nước thải ra đường gây mất vệ sinh.

BÁO BR-VT

;
.