Xe tải "cày" hỏng đường Suối Nghệ - Láng Lớn

Thứ Sáu, 14/02/2020, 21:32 [GMT+7]
In bài này
.

Qua đường dây nóng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, người dân sống ven tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn (huyện Châu Đức) phản ánh về tình trạng xe ben chở quá tải trọng cho phép, làm hư hỏng mặt đường. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tìm hiểu vụ việc.

Mặt đường tại Km5 trên tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn đoạn qua thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ bị hư hỏng nghiêm trọng do xe tải nặng thường xuyên lưu thông (ảnh chụp ngày 12/2).
Mặt đường tại Km5 trên tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn đoạn qua thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ bị hư hỏng nghiêm trọng do xe tải nặng thường xuyên lưu thông (ảnh chụp ngày 12/2).

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn, thời gian qua, họ đang phải sống trong cảnh ô nhiễm vì bụi, mặt đường nhanh xuống cấp, tai nạn giao thông rình rập. Nguyên nhân do nhiều xe ben vận chuyển đất đá quá tải lưu thông với mật độ lớn trên tuyến đường từ công trình thuộc dự án “Nạo vét, cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu xây dựng lòng hồ Đá Đen” do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên (Công ty Đại Nguyên) làm chủ đầu tư dự án. “Mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe ben qua lại, không chỉ gây hư hỏng đường mà còn khiến bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân”, ông Nguyễn Văn H. (thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ) bức xúc nói.

Sáng 12/2, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt trên tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn, mặt đường một số đoạn đã bị sụt lún. Đặc biệt, khoảng 20m chiều dài tại Km5 đoạn qua thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ có mức độ hư hỏng mặt đường rất nghiêm trọng. Lớp nhựa 2 bên đường đã nứt hoàn toàn, tạo thành từng cục lớn. Giữa lòng đường sụt lún sâu khoảng 10cm, khiến mỗi lần phương tiện đi qua phải giảm tốc độ và đánh lái tránh, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Chưa đến 30 phút có mặt trên tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn, chúng tôi thấy có hàng chục lượt xe ben tải trọng nặng cùng với xe tải nhỏ liên tục lưu thông ra vào khu vực công trình thuộc dự án nạo vét, cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ Đá Đen. Điều đáng nói là một số phương tiện chở đất không che chắn thùng xe, khiến đất rơi vãi, bụi bay mù mịt trên đường. Ông Phạm Văn Toản, Tổ trưởng Tổ an ninh Công ty Đại Nguyên cho biết, mỗi ngày có khoảng 40-50 xe ben, xe tải lớn, nhỏ của đơn vị thi công dự án lưu thông trên tuyến đường. Công ty thường xuyên yêu cầu chủ các phương tiện chở vật liệu xây dựng đúng trọng tải cho phép, che chắn cẩn thận không cho rơi vãi xuống đường. 

Các phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn thùng xe khiến bụi bay mù mịt, đất đá rơi  vãi trên tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn.
Các phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn thùng xe khiến bụi bay mù mịt, đất đá rơi vãi trên tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm và đã bị Tổ an ninh của Công ty nhắc nhở, chấn chỉnh. Điển hình như, xe tải biển kiểm soát 72C 114.93 chở đất không che bạt ở thùng xe và bị Tổ an ninh của Công ty Đại Nguyên có chốt trên tuyến đường nhắc nhở. Công ty cũng đã đặt biển cảnh báo cho người dân khi lưu thông qua những đoạn hư hỏng. “Công ty đã khảo sát mặt đường toàn tuyến, trước mắt sẽ tu sửa lại ngay đoạn hư hỏng nghiêm trọng tại Km5. Sau đó, sẽ sửa chữa những đoạn bị sụt lún trên toàn tuyến đường; thường xuyên bảo trì và kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các phương tiện chở vật liệu vi phạm về tải trọng”, ông Phạm Văn Toản nhấn mạnh. 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án “Nạo vét, cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu xây dựng lòng hồ Đá Đen” với thời gian thực hiện trong 10 năm. Nguồn vốn thực hiện có tổng mức đầu tư hơn 152 tỷ đồng, do nhà đầu tư tạm ứng 100% và sẽ được hoàn trả chủ yếu thông qua việc tận thu khối lượng vật liệu xây dựng nạo vét lòng hồ, sau khi đã được các cơ quan chức năng của tỉnh thẩm định giá.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết, Ban Giám đốc Sở GT-VT sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở GT-VT tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm chủ phương tiện, đơn vị vận tải chở vật liệu xây dựng vượt tải trọng cho phép trên tuyến đường Suối Nghệ - Láng Lớn.

Bài, ảnh: PHƯƠNG PHƯƠNG

;
.