Chấn chỉnh tình trạng bán hàng lấn chiếm lòng lề đường

Thứ Năm, 16/07/2020, 20:49 [GMT+7]
In bài này
.

Qua đường dây nóng Báo BR-VT, người dân sinh sống trên địa bàn TP.Bà Rịa phản ánh tại khu vực Trung tâm thương mại Bà Rịa, quảng trường và xung quanh Công viên Bà Rịa xảy ra tình trạng người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Tình trạng này vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa cản trở giao thông.

Các gian hàng bày bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè các tuyến đường xung quanh Trung tâm thương mại Bà Rịa.
Các gian hàng bày bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè các tuyến đường xung quanh Trung tâm thương mại Bà Rịa.

Những ngày qua, có mặt tại Trung tâm Thương Mại TP. Bà Rịa - chợ đầu mối lớn nhất tỉnh, tình trạng tiểu thương bày bán trái cây, rau củ, hải sản tràn ra mặt đường xung quanh chợ gây nên tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị. Bà Nguyễn Thị Bông, một tiểu thương kinh doanh hải sản cho biết, thói quen tranh thủ đi đường, tạt vào vỉa hè mua hàng hóa, thực phẩm của đại đa số người dân đã khiến các điểm buôn bán tự phát ngay sát hai bên hông chợ ngày càng nhiều.

Về việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực Trung tâm thương mại Bà Rịa, ông Trần Quốc Long, Phó Trưởng BQL chợ Bà Rịa thừa nhận tình trạng này là có xảy ra, nhất là ở các tuyến đường quanh khu vực chợ như: Lý Thường Kiệt, Dương Bạch Mai, Ngô Gia Tự. Theo ông Long, thời gian tới, Ban quản lý chợ Bà Rịa sẽ tăng cường công tác phối kết hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý những hộ kinh doanh bày bán, để hàng hóa, phương tiện lấn chiếm hành lang lối đi công cộng, dưới lòng lề đường.

Trong khi đó, vào 17 giờ chiều hàng ngày, tại công viên Bà Rịa, phường Phước Nguyên, rất nhiều xe bán hàng lưu động với đủ loại đồ ăn, thức uống, ngang nhiên đậu dưới lòng đường, nhất là quanh khu vực bãi đậu xe của công viên. Thậm chí có phương tiện dừng đỗ hoặc lưu thông ngay trong khu vực quảng trường gây nguy hiểm cho người đến đây vui chơi, hóng mát.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT về tình trạng trên, ông Trần Quốc Thanh, Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên cho hay, công viên Bà Rịa được đầu tư với quy mô rộng gần 44ha, hiện một số hạng mục đã hoàn thành như sảnh Quảng trường, 2 bãi đậu xe được bố trí trước quảng trường dọc đường Điện Biên Phủ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ quảng trường (san nền, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, PCCC, thông tin liên lạc). Hàng ngày, công viên thu hút rất đông người dân địa phương và các nơi khác đến tham quan, vui chơi, thư giãn, đặc biệt là từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã phát sinh và hình thành các điểm buôn bán tự phát, tình hình an ninh trật tự có chiều hướng phức tạp.

Ông Nguyễn Anh Phương, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP.Bà Rịa cũng cho biết, tình trạng người dân không chấp hành tốt nội quy công viên Bà Rịa thường xuyên xảy ra, mặc dù Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa đã bố trí bảo vệ nhắc nhở hàng ngày. Nguyên nhân là các cơ quan chức năng chủ yếu là nhắc nhở chứ chưa nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm nội quy công viên, thêm vào đó ý thức người dân chưa cao trong việc bảo đảm mỹ quan đô thị. Vì vậy, thời gian tới Phòng Quản lý Đô thị sẽ tham mưu cho UBND TP.Bà Rịa có văn bản chỉ đạo UBND phường Phước Nguyên phối hợp Đội Trật tự đô thị cùng các lực lượng có liên quan tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nội quy khu vực công viên Bà Rịa, tuần tra kiểm soát và xử lý tình trạng tụ tập đua xe, lạng lách gây mất trật tự. Đồng thời lắp đặt hệ thống camera an ninh ở khu vực công viên Bà Rịa để tăng cường xử phạt qua trích xuất hình ảnh đối với các trường hợp vi phạm.

Trao đổi thêm về việc chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong tại công viên Bà Rịa, ông Trần Quốc Thanh cho biết, UBND phường sẽ nhắc nhở các hộ dân xung quanh khu vực công viên chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc kinh doanh, buôn bán, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định.

Nhiều quầy hàng di động kinh doanh, buôn bán tự phát trên quảng trường công viên Bà Rịa (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa).
Nhiều quầy hàng di động kinh doanh, buôn bán tự phát trên quảng trường công viên Bà Rịa (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa).

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG

;
.