.
NGÀY ĐẦU TIÊN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Toàn tỉnh đã mua 1.429,6 triệu đồng và 9.000 USD

Cập nhật: 16:21, 16/04/2004 (GMT+7)

Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, đồng chí Trần Văn khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến dự khai mạc và tham gia mua trái phiếu đầu tiên. Cùng mua đợt đầu có đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức của Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài chính – Vật giá, Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Giao thông -  Vận tải và đông đảo quần chúng nhân dân.

l Theo Kho bạc Nhà nước Trung ương, trong ngày 15-4, ngày đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ đợt 2 năm 2004, cả nước đã huy động được hơn 68 tỷ đồng và 769.500 USD.

l Đến 11 giờ trưa 15-4, ngày đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II, TP.Hồ Chí Minh đang dẫn đầu cả nước về huy động trái phiếu từ khu vực dân cư với 6,5 tỷ đồng và 291.000 USD.

Ông Phùng Anh Quang, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, cho biết: Cùng thời điểm trên, Kho bạc Hà Nội đã phát hành được 900 triệu đồng và 266.000 USD trái phiếu ở khu vực dân cư.

Với lãi suất 8,5% bằng VND và 3,5%/năm bằng USD trong kỳ hạn 5 năm, cao hơn lãi suất tại các ngân hàng, trái phiếu Chính phủ đã thu hút được đông đảo người dân. Nhiều cá nhân đã mua trái phiếu với khối lượng lớn. Tại TP. Hồ Chí Minh một người dân đã mua 150.000 USD và ở Hà Nội, có 2 người mua 100.000 USD và 2 tỷ đồng.

l Chiều 15-4, tại Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và toàn thể cán bộ, công chứcVăn phòng Trung ương Đảng đã tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.

Tại Văn phòng Chủ tịch nước, các đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, công chức đã tham gia mua trái phiếu Chính phủ.

Các đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng cùng toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ đã tham gia mua gần 140 triệu đồng trái phiếu Chính phủ với các loại mệnh giá từ 100.000 - 5.000.000 đồng.

Đến 15 giờ cùng ngày, tổng số tiền phát hành trái phiếu trên địa bàn tỉnh là 1.429,6 triệu đồng và 9.000 đôla Mỹ. Trong đó: Khu vực dân cư mua 220,6 triệu đồng và 9.000 USD; các đơn vị kinh tế mua 700 triệu đồng; các công ty bảo hiểm mua 500 triệu đồng. Một số đơn vị có số mua cao là: Công ty Cấp nước 600 triệu đồng; Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 250 triệu đồng; Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 250 triệu đồng, Công ty Cao su Bà Rịa 100 triệu đồng. Đặc biệt có 2 cá nhân đã tham gia mua với số lượng lớn là ông Vũ Văn Thúy ở phường 8, TP. Vũng Tàu 10 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Minh Châu ở phường 7, TP. Vũng Tàu 9.000 USD.

.
.
.
Các tin khác