.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ

Cập nhật: 11:19, 28/12/2017 (GMT+7)

Sáng 28-12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ…

Tại đầu cầu tỉnh BR-VT, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Năm 2017, cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; tình hình quốc tế và khu vực phức tạp, nhiều bất ổn; các nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược và chính sách thương mại, đối thoại đã tác động trực tiếp đến nước ta. Trong nước, bên cạnh những thành quả đổi mới sau 30 năm, nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập trong nhiều năm vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội. Thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc, miền Trung, Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nhiều lĩnh vực chính như: khai khoáng, nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu gặp khó khăn; kinh tế vĩ mô chịu nhiều áp lực về lạm phát, tỷ giá, nợ công cao…

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, kiên định mục tiêu tăng trưởng cao mà Quốc hội đã đề ra. Nhiều ngành, nhiều địa phương đã chủ động, tiên phong cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Đến nay, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được khá toàn diện. Tất cả các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua.

Năm 2018, tỉnh BR-VT đặt ra chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,96%. Trong ảnh: Người dân chọn mua thực phẩm tại Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu. Ảnh: MINH TÂM
Năm 2018, tỉnh BR-VT đặt ra chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,96%.
Trong ảnh: Người dân chọn mua thực phẩm tại Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu. Ảnh: MINH TÂM

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

Tại hội nghị, các địa phương và bộ, ngành cũng tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả, những hạn chế và bài học kinh nghiệm năm 2017; xác định phương hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị cũng nghe các báo cáo tóm tắt về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; tình hình thực hiện Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển DN; công tác rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành về môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0; kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2017; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Với tỉnh BR-VT, năm 2017 kinh tế của tỉnh đã đạt mức tăng trưởng cao. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng 7,09%; số DN thành lập mới tăng cao (năm 2017 có 1.364 DN thành lập mới, tăng 16% so với năm 2016, với tổng vốn đăng ký 11.175 tỷ đồng, tăng 29,87%); tổng thu ngân sách đạt 67.573 tỷ đồng; môi trường đầu tư được cải thiện, cách thức phục vụ nhân dân và DN của các cơ quan Nhà nước đã thay đổi tích cực, các chỉ số PCI, PAPI, Par Index đều tăng hạng, tạo được niềm tin của nhân dân toàn tỉnh.

Chế biến hải sản tiếp tục được xem là một trong những ngành thế mạnh của tỉnh BR-VT trong năm 2017. Trong ảnh: Chế biến hải sản tại Công ty Baseafood. Ảnh: QUANG VŨ
Chế biến hải sản tiếp tục được xem là một trong những ngành thế mạnh của tỉnh BR-VT trong năm 2017.
Trong ảnh: Chế biến hải sản tại Công ty Baseafood. Ảnh: QUANG VŨ

Các ngành GD-ĐT, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao đã triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội... được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2018, trong lĩnh vực đầu tư công, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án khởi công mới; thu hút xã hội hóa đầu tư; ban hành chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất sạch... để DN biết, từ đó mạnh dạn đầu tư; phân công đơn vị đầu mối, thường trực và các đơn vị phối hợp hỗ trợ DN... Tỉnh cũng đặt ra các chỉ tiêu cơ bản cho năm 2018: tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,56%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,96%; kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) đạt 4,448 tỷ USD; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,58%; thu hút 20 dự án đầu tư nước ngoài và 30 dự án đầu tư trong nước; tổng thu ngân sách trên địa bàn 64.218 tỷ đồng…

Tin, ảnh: QUANG VŨ

.
.
.