BCĐ Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa làm việc tại BR-VT

Thứ Năm, 23/08/2018, 10:04 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23-8, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên BCĐ, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại phường Phú Mỹ và KCN Phú Mỹ I (TX.Phú Mỹ).

Tham gia làm việc cùng Đoàn có Đại tá Thái Văn Điền, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH phát biểu trong buổi làm việc tại KCN Phú Mỹ I.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH phát biểu trong buổi làm việc tại KCN Phú Mỹ I.
Bà Đào Thị Dung, Khu phố trưởng khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ) phát biểu về quy trình bình xét tiêu chí gia đình văn hóa tại khu phố.
Bà Đào Thị Dung, Khu phố trưởng khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ) phát biểu về quy trình bình xét tiêu chí gia đình văn hóa tại khu phố.

Trong buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí văn hóa của Phú Mỹ và các KCN (Phú Mỹ I) như: Quy trình bình xét các gia đình văn hóa ở khu phố; Thực hiện nếp sống văn minh ở cơ sở về việc tang, việc cưới; Tình hình an ninh, trật tự ở khu dân cư; Công tác vận động các DN, mạnh thường quân chăm lo đời sống cho người nghèo và khuyến học; Việc xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống công nhân tại các KCN.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn tại phường Phú Mỹ.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn tại phường Phú Mỹ.

Qua kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm chính trị trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh, của Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị. Thượng tướng đề nghị địa phương, đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy những lợi thế đặc thù của mình, đề ra những phong trào thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân, công nhân và cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra thư viện Vùng 2. Ảnh: CÔNG HOAN
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra thư viện Vùng 2. Ảnh: CÔNG HOAN

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

;
.