Củng cố vững chắc nền Biên phòng toàn dân

Thứ Hai, 27/08/2018, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 27-8, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 trên địa bàn thành phố.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bến Đá tuyên truyền cho ngư dân TP.Vũng Tàu chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đánh bắt hải sản.
Cán bộ Đồn Biên phòng Bến Đá tuyên truyền cho ngư dân TP.Vũng Tàu chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đánh bắt hải sản.

Trong 10 năm qua, Thành ủy, UBND TP.Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nền Biên phòng toàn dân, quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố luôn được củng cố vững chắc. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền pháp luật hơn 600 buổi/84 ngàn lượt người tham gia; cấp phát 1.500 đĩa CD và hơn 20 ngàn tờ rơi cho ngư dân về bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí, đường ống dẫn khí trên biển; Tuyên truyền và hướng dẫn cho gần 700 chủ phương tiện ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản. Các đơn vị Biên phòng đóng quân trên địa bàn đã phối hợp với các lực lượng của thành phố phát hiện, xử lý 332 vụ vi phạm quy định xuất, nhập cảnh; 56 vụ buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép, 168 vụ/207 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; Xử phạt vi phạm hành chính gần 800 vụ/1.200 đối tượng với số tiền thu nộp ngân sách hơn 5 tỷ đồng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.