Đảng bộ TP. Bà Rịa đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Tư, 08/08/2018, 16:25 [GMT+7]
In bài này
.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 39 chỉ tiêu về kinh tế, tài nguyên-môi trường, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, có 19 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đến năm 2020, 20 chỉ tiêu còn lại dự kiến sẽ đạt vào năm 2020.

Cơ cấu kinh tế TP.Bà Rịa đang chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại. Trong ảnh: Tiểu thương buôn bán tại chợ Bà Rịa. Ảnh: ĐÔNG HIẾU
Cơ cấu kinh tế TP.Bà Rịa đang chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại. Trong ảnh: Tiểu thương buôn bán tại chợ Bà Rịa. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội hội Đảng bộ TP.Bà Rịa lần thứ V vào cuộc sống, Đảng bộ thành phố đã triển khai, cụ thể hóa 39 chỉ tiêu của Nghị quyết để chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; Xây dựng mối quan hệ nội bộ đoàn kết, thống nhất; Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa các cá nhân trong tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy; Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị thành phố theo Nghị quyết hàng năm và Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ V. Lãnh đạo thành phố đã kịp thời chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Nhờ vậy, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa cho biết, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ-thương mại. Nếu như năm 2015, dịch vụ-thương mại chiếm 40,71%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chiếm 56,52%, nông nghiệp chiếm 2,77% thì đến nay, dịch vụ-thương mại chiếm 43,85% (NQ 44,52%), công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chiếm 54,94% (NQ 54,26%), nông nghiệp chiếm 1,21% (NQ 1,22%). Về phát triển đô thị, các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Bà Rịa đề ra đang được triển khai đầu tư, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch như: Công viên Bà Rịa (đã hoàn thành giai đoạn 1), xử lý môi trường rạch Thủ Lựu (đã thi công hoàn thành 56% khối lượng), Nhà tang lễ thành phố (đã thi công hoàn thành 80% khối lượng).

Điểm nổi bật về văn hóa-xã hội là công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã mang lại một số kết quả tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Thành phố đã xây dựng khu bán trú và 12 phòng học Trường Tiểu học Kim Dinh, Trường Mầm non phường Phước Hiệp, Trường Mầm non Long Xuyên. Đến nay, toàn thành phố có 32/35 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 91,4% (so với năm 2015, tăng 5 trường đạt chuẩn); Triển khai chương trình dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần đối với khối lớp 3, 4, 5 và 2 tiết/tuần đối với khối lớp 1, 2.

Cùng với đó, TP.Bà Rịa cũng rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, thành phố đã vận động xây dựng và sửa chữa 73 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng; Tạo việc làm mới 3.950 lao động; Cấp trên 40 ngàn lượt thẻ BHYT cho người nghèo; Cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí cho 3.430 lượt con em thuộc hộ nghèo; Xét duyệt cho 4.475 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn với tổng kinh phí cho vay 127,1 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa cho biết, Đảng bộ TP.Bà Rịa nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đảng bộ đã tổ chức ký cam kết thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), khối Đảng, đoàn thể thành phố đã thực hiện tinh giản 2 biên chế, khối Nhà nước đã tinh giản 46 biên chế, đúng theo lộ trình đã được tỉnh phê duyệt. Thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đề án dừng hoạt động Hội Nông dân 6 phường và sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của Hội Nông dân TP.Bà Rịa.

Những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TP.Bà Rịa là rất quan trọng, là tiền đề để đẩy nhanh tốc độ phát triển trong thời gian tới. Thành phố sẽ tập trung phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có kế hoạch kêu gọi các tổ chức và cá nhân vào đầu tư nhằm tạo ra sản phẩm sạch phục vụ đời sống nhân dân. Đảng bộ TP.Bà Rịa phấn đấu đến năm 2020, TP.Bà Rịa cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I; Kinh tế tăng trưởng bền vững, phát triển mạnh dịch vụ-thương mại; Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân: Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PHÚC LƯU

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP.Bà Rịa đã kết nạp 564 đảng viên mới, đạt 65,65% kế hoạch Tỉnh ủy giao và đạt 80,57% so với Nghị quyết Đảng bộ thành phố, trong đó phát triển được 9 đảng viên trong DN khu vực ngoài Nhà nước, thành lập mới 3 Chi bộ, nâng tổng số Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy lên 53.

 

;
.