Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Thứ Ba, 21/08/2018, 11:04 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 21-8, Hải đoàn 18 - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đóng quân tại phường 12, TP.Vũng Tàu) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (21-8-1978 - 21-8-2018) và đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh và cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Hải đoàn qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Hải đoàn 18.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Hải đoàn 18.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống của đơn vị, Đại tá Nguyễn Duy Nghị, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 18 cho biết, trong 40 năm qua, Hải đoàn đã kết hợp hiệu quả giữa xây dựng lực lượng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ. Qua đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Đơn vị đã thành lập hơn 100 biên đội tàu tuần tra, kiểm soát trên biển, qua đó bắt giữ và xua đuổi hàng ngàn tàu nước ngoài đánh bắt, khai thác trái phép hải sản tại vùng biển Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, 4 biên đội tàu của Hải đoàn đã tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý 7 phương tiện về hành vi mua bán, vận chuyển xăng dầu và các loại hàng hóa khác không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tịch thu hàng hóa, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Hải đoàn đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Hải đoàn 18.
Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Hải đoàn 18.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hải đoàn đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh và Kế hoạch công tác Biên phòng hàng năm của Bộ Tư lệnh; Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện mọi mặt, đặc biệt là pháp luật, nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội; Làm chủ các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển của Tổ quốc; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống làm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay…

Cán bộ Hải đoàn 18 kiểm tra một tàu vận chuyển dầu DO trái phép tại khu vực Cái Mép - Thị Vải vào tháng 8-2017.
Cán bộ Hải đoàn 18 kiểm tra một tàu vận chuyển dầu DO trái phép tại khu vực Cái Mép - Thị Vải vào tháng 8-2017.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.