Phát huy vai trò giám sát, phản biện của mặt trận và đoàn thể

Thứ Hai, 08/10/2018, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 8-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp khối Mặt trận và các đoàn thể để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI của MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI của MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể đã báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Đồng thời nêu lên những chỉ tiêu đạt thấp, những hạn chế, nguyên nhân, các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Theo báo cáo của đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQVN tỉnh chủ trì đã được triển khai gắn với các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 105 mô hình do Mặt trận chủ trì thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động này. Bên cạnh đó, MTTQVN các cấp đã vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 723 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. 

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI của LĐLĐ tỉnh, đồng chí Châu Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động thăm, tặng quà nhân các dịp lễ, tết cho 303.127 lượt công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 85,232 tỷ đồng; Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo tiếp tục hỗ trợ cho 24.345 lượt CNVCLĐ nghèo vay với tổng số tiền 267,354 tỷ đồng để mở rộng sản xuất-kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. 

Theo đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trong công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu “6 bài học lý luận chính trị” trên website Tỉnh Đoàn; 386.749 lượt ĐVTN được tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và pháp luật về an toàn giao thông…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Mặt trận và các đoàn thể tỉnh phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác vận động nhân dân; phát huy vai trò trong phản biện xã hội, nhất là phản biện các chính sách chưa phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu mặt trận và các đoàn thể không ngừng hoàn thiện tổ chức, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và nâng tầm kiến thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ…

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.