Phối hợp triển khai tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh ở vùng biển BR-VT

Thứ Ba, 02/10/2018, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2-10, tại Bộ CHQS tỉnh, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng đội MIA (Cơ quan tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh Việt Nam), Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ về việc phối hợp triển khai hoạt động chung tìm kiếm ngoài khơi tỉnh BR-VT.

Theo đề nghị từ phía Mỹ, việc khảo sát tìm kiếm được tiến hành tại 4 khu vực, trong đó, khu vực gần bờ Vũng Tàu nhất là 30 hải lý, xa nhất là 70 hải lý, thời gian khảo sát từ ngày 3-10 đến 3-11-2018. Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích sẽ hợp đồng với Công ty dịch vụ lặn Lam Hồng (Số 5, đường Hoàng Diệu, phường 1, TP.Vũng Tàu) sử dụng tàu HD02 để triển khai hoạt động nói trên.

HUY BÌNH

 
;
.