Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Thứ Sáu, 12/10/2018, 18:28 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 12-10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6-10-2018, tại Thủ đô Hà Nội). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 8 điểm cầu tại các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, địa phương, các báo cáo viên cấp tỉnh.

Chiều 12-10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6-10-2018, tại Thủ đô Hà Nội).
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh thông báo tóm tắt về những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung cơ bản quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Tin, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.