Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri: Sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thứ Năm, 08/11/2018, 17:22 [GMT+7]
In bài này
.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI (dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-12), ngày 8-11, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức và Xuyên Mộc.

Đại biểu Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri phường 3 (TP. Vũng Tàu). Ảnh: PHÚC LƯU 
Đại biểu Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri phường 3 (TP. Vũng Tàu). Ảnh: PHÚC LƯU 

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri.

Tiếp xúc với các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Lê Văn Ninh (ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) phản ánh tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt cho người dân. Do chưa được cung cấp nước sinh hoạt nên cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Tương tự, cử tri ấp Suối Lúp (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) và cử tri thôn Phước Thành (xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) cũng kiến nghị cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh một số tuyến đường chưa có đèn chiếu sáng vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri Nguyễn Nguyên Vũ (thôn Sông Xoài, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường từ ngã tư Mũi Tàu (thôn Tân Giao) đến chợ Láng Lớn; lắp đặt đèn tín hiệu cảnh báo giảm tốc độ tại ngã ba Ông Luận. Tại huyện Xuyên Mộc, cử tri Nguyễn Đức Dũng (ấp Nhân Phước, xã Xuyên Mộc) phản ánh, các bóng đèn chiếu sáng trên tuyến đường từ vòng xoay TT.Phước Bửu đến cổng chào xã Xuyên Mộc đã bị hỏng, đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục để người dân đi lại an toàn hơn.

Liên quan đến lĩnh vực giao thông, cử tri Nguyễn Văn Khánh (thôn 2, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) phản ánh, thời gian gần đây, một số DN đã mở nhiều đường nội bộ thông ra đường Hoàng Sa (thuộc xã Long Sơn). Tuy nhiên, tại những điểm giao cắt này lại thiếu biển báo giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Cử tri Khánh đề nghị cơ quan chức năng lắp biển báo giao thông tại những khu vực này.

Tại huyện Đất Đỏ, cử tri Trần Văn Bảy (khu phố Phước Trung, TT.Đất Đỏ) cho biết: Thời gian gần đây, khách du lịch đến viếng, tham quan Công viên-Tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tăng mạnh, nhất là những ngày cuối tuần. Cử tri Bảy đề nghị cơ quan chức năng xây dựng bãi đậu xe cho du khách tại khu vực này, tránh tình trạng xe đậu trên lòng, lề đường trước công viên gây mất an toàn giao thông như hiện nay.

Ngoài ra, tiếp xúc với các đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết chế độ chính sách cho những người từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh…

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.