Hội nghị lần thứ 27 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ Bảy, 08/12/2018, 09:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 8-12, tại Hội trường Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 27 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, tại hội nghị lần này, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, các sở, ngành, địa phương phát biểu về những vấn đề liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và của đơn vị mình sau hơn nửa nhiệm kỳ qua; Phải xác định, làm rõ những khâu còn yếu kém, cách làm chưa chuẩn xác để kịp thời điều chỉnh, giúp cho bộ máy hoạt động nhịp nhàng hơn, hiệu quả hơn. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội từng cấp, từng đơn vị; làm rõ những nội dung, vấn đề còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu để đề xuất các giải pháp theo hướng phải cụ thể, không để chuyển tiếp sang nhiệm kỳ sau.

.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình nêu lên các nhóm vấn đề về kinh tế, hoạt động tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; quy hoạch, đất đai, khoáng sản và xử lý môi trường; văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng để các đại biểu tập trung thảo luận.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, Chương trình công tác giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.

Lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Ban Đảng Trung ương tham dự hội nghị.
Lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Ban Đảng Trung ương tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.

NHÓM PV THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

;
.