Khai mạc Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ 15 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thứ Hai, 07/01/2019, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 7-1, tại TP. Vũng Tàu, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ 15 (khóa VIII). Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018, đề ra chương trình công tác năm 2019, lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao hội nghị.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, các chương trình, mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động, thể hiện chính kiến trong tham mưu đề xuất. Đồng thời luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu và kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương cơ sở.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến về nội dung như: Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam; dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2018, cả nước đã đóng góp hơn 524 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với số tiền gần 1.700 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 17.962 căn nhà đại đoàn kết; tặng hơn 2,7 triệu suất quà, trị giá hơn 1.100 tỷ đồng cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; vận động hơn 101 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn.

 Ngoài ra, trong năm qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã tham gia phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức hơn 32.200 cuộc giám sát, gần 17.000 cuộc phản biện xã hội; Triển khai đa dạng các hoạt động đối ngoại nhân dân, giữ vững và mở rộng quan hệ với các đối tác mới trên lĩnh vực văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật.

Năm 2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Một nội dung quan trọng cũng được thực hiện tại hội nghị là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự kiến, ngay sau Hội nghị Đoàn chủ tịch, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9-1. 

Tin, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.