Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Vùng 2 Hải quân (19-3-2009 – 19-3-2019): Quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo phía Nam

Thứ Hai, 18/03/2019, 15:51 [GMT+7]
In bài này
.

“Đoàn kết, kỷ cương; Dũng cảm, kiên cường; Khắc phục khó khăn; Làm chủ vùng biển; Quyết chiến, quyết thắng” là nội dung bức trướng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Vùng 2 Hải quân nhân 10 năm xây dựng và trưởng thành. Đó cũng là sự khái quát về những kết quả nổi bật và truyền thống của Vùng 2 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 501 thuộc Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân huấn luyện chiến đấu phòng không.
Cán bộ, chiến sĩ tàu 501 thuộc Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân huấn luyện chiến đấu phòng không.

SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (đứng chân tại TP. Vũng Tàu) là đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bạc Liêu và các Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ kỹ thuật (nhà giàn DK1) trên thềm lục địa phía Nam.

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết, từ khi thành lập đến nay, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; duy trì nghiêm việc trực sẵn sàng chiến đấu; quan sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển và khu vực đóng quân; kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng để xử lý tốt tình huống, nhất là khi thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Trong thời gian qua, Vùng đã tổ chức hơn 1.200 lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển, kiểm soát ngư trường. Qua đó, phát hiện, xua đuổi hàng ngàn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta. 

Ngoài ra, Vùng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ việc tìm kiếm thăm dò, hạ đặt giàn khoan, khai thác dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lực lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, sửa chữa, nâng cấp 14/15 nhà giàn DK1, tạo thế đứng vững chắc trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam; tổ chức lực lượng, tham gia các hoạt động đấu tranh chống tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền, hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển nước ta.

Từ khi thành lập đến nay, Bộ tư lệnh Vùng luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được đổi mới, sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất luôn đồng bộ, đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật; trực, chốt giữ, tuần tra, kiểm soát, quản lý các vùng biển; bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển. 

Thượng úy Vũ Ngọc Vịnh, cán bộ tàu 382 - Lữ đoàn tàu pháo tên lửa 167 - Vùng 2 Hải quân, bày tỏ: “Là người lính hải quân, chúng tôi luôn xác định bất kể lúc nào, dù ngày lễ hay Tết vẫn phải luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Đối mặt những tình huống căng thẳng, khó khăn, phức tạp, hay thời tiết hiểm nguy, bão to, gió lớn trên biển, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN 

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo, đơn vị còn tích cực thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn sinh sống trên biển. Gần đây nhất, ngày 2-3, khi nhận được thông tin tàu cá BĐ 97307 TS trong quá trình đánh bắt hải sản bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách nhà giàn DK1/9 khoảng 15 hải lý về phía Nam Tây Nam, đơn vị đã nhanh chóng điều động tàu 924 đang làm nhiệm vụ ở khu vực nhà giàn DK1/9 cơ động đến hiện trường và lai dắt tàu bị nạn về nhà giàn DK1/9 để sửa chữa. Cán bộ, chiến sĩ tàu 924 và nhà giàn DK1/9 đã động viên tinh thần, thăm khám sức khỏe thuyền viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tàu cá. Sau khi khắc phục sự cố, tàu cá BĐ 97307 TS và các thuyền viên tiếp tục hoạt động đánh bắt hải sản.

Với những thành tích đạt được trong 10 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. 

Thiếu tá Nguyễn Tiến Long, Chính trị viên nhà giàn DK1/8 (Tiểu đoàn DK1- Vùng 2 Hải quân) cho biết, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, các nhà giàn còn thường xuyên tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thao tác cấp cứu, cứu vớt người trên biển, chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị. “Chúng tôi xác định việc giúp đỡ ngư dân lúc hoạn nạn, khó khăn trên biển là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Hải quân. Qua đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, Thiếu tá Nguyễn Tiến Long chia sẻ. 

Hàng năm, Vùng còn huy động hàng ngàn ngày công làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách các địa phương; tổ chức tốt công tác tuyên truyền biển, đảo. Hiện nay, Vùng đã ký kết tuyên truyền biển, đảo tại 10 tỉnh trong khu vực với sự tham gia của khoảng 50 ngàn lượt người dân/năm.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

 
;
.