Bí thư Tỉnh ủy đón Đoàn công tác tỉnh BR-VT hoàn thành chuyến thăm Trường Sa, DK1

Thứ Hai, 13/05/2019, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

17 giờ chiều 13-5, chuyến tàu KN 290 đã neo tại Bãi Trước, TP.Vũng Tàu, sau 9 ngày trên hải trình thăm, làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/15.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Quân chủng Hải quân và tàu KN 290 vì đã thực hiện chuyến đi an toàn tuyệt đối cho cả Đoàn.
Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Quân chủng Hải quân và tàu KN 290 vì đã thực hiện chuyến đi an toàn tuyệt đối cho cả Đoàn.

Đoàn công tác do các đồng chí: Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Phó đoàn, cùng 200 đại biểu đến từ BR-VT, Long An, Kon Tum, Bình Dương, Lâm Đồng và một số cơ quan Trung ương, chức sắc tôn giáo, DN… (Trong đó, Đoàn tỉnh BR-VT gồm 78 thành viên) đã đi thăm, làm việc tại các quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ đón Đoàn.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ đón Đoàn.

Để chào đón, chúc mừng chuyến công tác thành công tốt đẹp, tối 13-5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành đã ra đón đoàn, tổ chức gặp gỡ, giao lưu trên tàu KN 290.

Các ca sĩ Đoàn Ca múa nhạc tỉnh với ca khúc “Bâng khuâng Trường Sa” tại lễ đón Đoàn.
Các ca sĩ Đoàn Ca múa nhạc tỉnh với ca khúc “Bâng khuâng Trường Sa” tại lễ đón Đoàn.

Sau khi tặng hoa cho lãnh đạo các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Quân chủng Hải quân và tàu KN 290 vì đã thực hiện chuyến đi an toàn tuyệt đối cho cả Đoàn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã phát biểu, chúc mừng Đoàn công tác và khẳng định, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, biển đảo, biển Đông luôn nằm trong tim mỗi người Việt Nam. Trong chuyến công tác lần này, Đoàn BR-VT đã cử những cán bộ, chiến sĩ ưu tú đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại Trường Sa và nhà giàn DK1. Chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt, là bài học thực tế với mỗi thành viên, khi trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật, mỗi thành viên trong Đoàn sẽ là một tuyên truyền viên, thúc đẩy quyết tâm bảo vệ biển đảo của nhân dân cả nước, người dân BR-VT nói riêng.

Theo lịch trình, 7 giờ sáng 14-5, tàu KN 290 cập cảng Lữ đoàn 171 (TP.Vũng Tàu) hoàn thành chuyến công tác.

Tin ảnh: MINH THANH - MẠNH THẮNG

 

>>> Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên đoàn công tác Trường Sa

>>> Đoàn công tác tỉnh BRVT bắt đầu hải trình thăm huyện đảo Trường Sa

>>> Giao lưu văn nghệ "Hành trình vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc"

>>> Đoàn công tác số 10 kết thúc chuyến thăm Trường Sa, DK1

 

;
.