Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Việt Nam tôn trọng sự tự do tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân

Thứ Tư, 15/05/2019, 17:49 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 16 (Vesak 2019) và nhân mùa Phật đản 2563 - dương lịch 2019, sáng 15-5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các vị tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sức khỏe và an lạc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Lễ Phật đản không chỉ là một sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người dân theo đạo Phật ở Việt Nam, mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo được LHQ công nhận từ năm 1999. Đây là lễ hội tôn giáo văn hóa quốc tế của LHQ, góp phần tích cực trong nỗ lực mang lại hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại từ tinh thần nhân ái của đạo Phật. Đặc biệt năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2019.  Đại lễ đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, thể hiện Việt Nam rất tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân.

Nhấn mạnh đây là lần thứ 3 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm tốt công tác điều hành Đại lễ, tạo nên thành công rất lớn, qua đó nâng cao hình ảnh, vai trò, vị thế của Việt Nam. Chùa Tam Chúc - công trình phục vụ Đại lễ Vesak 2019 là kiến trúc đẹp, giúp bảo vệ cảnh quan, môi trường, phục vụ lợi ích của nhân dân. Qua sự kiện này, khách du lịch quốc tế sẽ tới Việt Nam nhiều hơn và đây sẽ trở thành một điểm đến.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục động viên tăng ni, Phật tử cả nước cùng toàn dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, đoàn kết, hòa hợp để xây dựng và bảo vệ đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, chúc mừng; Hòa thượng cho biết, các phái đoàn quốc tế đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp Vesak 2019. Trong 3 lần tổ chức tại Việt Nam, đây là Đại lễ có số lượng các đại biểu tham dự đông nhất, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, tăng ni, Phật tử.

Nhân mùa Phật đản, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chúc lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN và nhân dân ấm no hạnh phúc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

HOÀNG HOA

 
;
.