Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển viếng Nghĩa trang Hàng Dương

Chủ Nhật, 19/05/2019, 11:36 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 19-5, tàu 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cập cảng Bến Đầm đưa Đoàn công tác đến huyện Côn Đảo thực hiện mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. 

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Hàng Dương.

 

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và đại diện các cơ quan Dân - Chính - Đảng khu vực phía Nam.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng bức ảnh lưu niệm cho huyện Côn Đảo.
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng bức ảnh lưu niệm cho huyện Côn Đảo.

Đoàn công tác đã đến chào xã giao lãnh đạo huyện. Tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo đã báo cáo với Đoàn những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong thời gian qua và  phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam viết lưu ký tại Đền thờ Côn Đảo.
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam viết lưu ký tại Đền thờ Côn Đảo.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng cám ơn lãnh đạo huyện đã tạo điều kiện giúp đỡ Đoàn công tác thực hiện chương trình, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo huyện trong thời gian tới. 

Sau đó, Đoàn công tác đã tổ chức trọng thể lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.