Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh

Thứ Năm, 09/05/2019, 10:42 [GMT+7]
In bài này
.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 9-5, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đã TXCT huyện Long Điền, Đất Đỏ và TX.Phú Mỹ.
Các đại biểu: Dương Minh Tuấn và Dương Tấn Quân tiếp xúc cử tri huyện Đất Đỏ.
Các đại biểu: Dương Minh Tuấn và Dương Tấn Quân tiếp xúc cử tri huyện Đất Đỏ.
Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 20-5, bế mạc ngày 14-6 tại Thủ đô Hà Nội); Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 Kỳ họp thứ 6 và thứ 7; Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 4 tháng đầu năm 2019; Tình hình kinh tế - xã hội quý I-2019 trên địa bàn tỉnh và cả nước; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền (Trung ương và địa phương) trước và sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Các đại biểu: Nguyễn Văn Tuyết và Phạm Đình Cúc tiếp xúc cử tri TX.Phú Mỹ.
Các đại biểu: Nguyễn Văn Tuyết và Phạm Đình Cúc tiếp xúc cử tri TX.Phú Mỹ.

Bày tỏ bức xúc trước thực trạng ngư dân sử dụng vật liệu nổ, lưới cào để khai thác thủy, hải sản gần bờ, gây thiệt hại đến nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, cử tri Lê Quang Thế (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.
Đại diện UBMTTQVN tỉnh và UBMTTQVN huyện Đất Đỏ tham dự buổi tiếp xúc.
Đại diện UBMTTQVN tỉnh và UBMTTQVN huyện Đất Đỏ tham dự buổi tiếp xúc.
Cử tri Dương Văn Thành (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) cho rằng, giá lúa của Việt Nam đang ở mức rất thấp, thị trường xuất khẩu lúa, gạo cũng gặp nhiều khó khăn. Do vậy, Bộ NN-PTNT cần nghiên cứu và tạo ra các giống lúa mới, đảm bảo về chất lượng, có giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường lúa gạo trong và ngoài nước.
 
Cử tri huyện Đất Đỏ tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh.
Cử tri huyện Đất Đỏ tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh.
Ngoài ra, cử tri còn đề nghị Quốc hội và các cơ quan liên quan về giá điện tăng cao, tình trạng lái xe sử dụng ma túy gây TNGT, đề nghị cần kỷ luật nghiêm những cán bộ liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018…
Cử tri Huỳnh Thanh Sang (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) kiến nghị với Quốc hội về việc điều chỉnh giá điện, gas, xăng, nước.
Cử tri Huỳnh Thanh Sang (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) kiến nghị với Quốc hội về việc điều chỉnh giá điện, gas, xăng, nước.
Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị này để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan có liên quan trong thời gian tới.
Cử tri Lê Hữu Thế (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) phản ánh về tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ và lưới kéo.
Cử tri Lê Hữu Thế (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) phản ánh về tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ và lưới kéo.

 

Cử tri Dương Văn Thành (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh.
Cử tri Dương Văn Thành (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 

;
.