Gắn nhiệm vụ quân sự với bảo vệ môi trường

Thứ Tư, 17/07/2019, 21:48 [GMT+7]
In bài này
.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) huyện thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Xuyên Mộc làm kè chống xói lở bờ biển Hồ Tràm - Hồ Cốc - Bình Châu.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Xuyên Mộc làm kè chống xói lở bờ biển Hồ Tràm - Hồ Cốc - Bình Châu.

Đến trụ sở Ban CHQS huyện Xuyên Mộc vào những ngày đầu tháng 7, lúc chúng tôi vừa bước vào cổng đơn vị, đã có cảm giác thư thái khi đi theo con đường hai bên có hàng cau kiểng tươi tốt trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Tiếp đó, dạo quanh sân đơn vị với những hàng cây dầu, cây sao cổ thụ tỏa bóng mát rượi cả khu vực, những chậu cây kiểng như sung, lộc vừng, nguyệt quế được cắt tỉa kỹ lưỡng với nhiều hình dáng đẹp. Đây là kết quả của đơn vị trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” do Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) phát động.

Thượng tá Khuất Duy Chính, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Xuyên Mộc cho biết, bên cạnh kết quả hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”, trong những năm qua, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Theo đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện, nòng cốt là Đoàn cơ sở quân sự huyện vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia chiến dịch “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì cộng đồng”… 

Từ những hoạt động trên, LLVT huyện đóng góp hàng ngàn ngày công lao động giúp các địa phương dọn dẹp vệ sinh gần 50km đường liên thôn, liên xã; khai thông hơn 15km hệ thống cống, rãnh thoát nước và kênh mương thủy lợi, vệ sinh tuyến bờ biển, đường ven biển thuộc địa bàn huyện... Bên cạnh đó, LLVT huyện luôn thường xuyên bảo đảm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai (bão, lũ lụt cục bộ, cháy rừng, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển), làm tốt công tác tìm kiếm, tháo gỡ, di chuyển các loại bom đạn, vật liệu nổ, chất hóa học còn tồn sót lại sau chiến tranh.

Trong 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường sau bão tại các xã ven biển trên địa bàn; góp hơn 300 ngày công phối hợp với các lực lượng chống cháy rừng tại địa bàn các xã Phước Thuận, Bưng Riềng, Bình Châu; góp 150 ngày công khắc phục sự cố vỡ đê ven biển, thu gom hàng trăm đầu đạn các loại đưa về tiêu hủy bảo đảm tuyệt đối an toàn. Mỗi năm, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã trồng được hàng ngàn cây bóng mát, cây lấy gỗ và cây ăn trái trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT huyện và các khu vực rừng phòng hộ ven biển Phước Thuận, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu... 

Mặt khác, các tổ chức Đoàn trong LLVT huyện còn phát huy vai trò sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như “Chi đoàn không khói thuốc”, sáng kiến “Máy xử lý rác tại đơn vị” của Thượng úy Nguyễn Văn Hòa (Ban CHQS huyện) đạt giải Nhất cuộc thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ cấp tỉnh. “Thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, chương trình hành động và từng việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả đã nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong công tác giữ gìn vệ sinh tại nơi ở và nơi làm việc, bảo vệ môi trường trên địa bàn đóng quân; góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, là động lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Khuất Duy Chính cho biết.

Bài, ảnh: TĂNG XUÂN PHÚC

;
.