Góp ý dự thảo một số văn bản, quy định của Trung ương

Thứ Năm, 19/09/2019, 10:41 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 19/9, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Tờ trình, Quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia; trợ lý, thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.  

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 32 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào. Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục, kết cấu và nội dung trong các dự thảo. Đồng thời, các đại biểu cũng đã góp ý làm rõ một số nội dung trong các dự thảo nói trên như: bỏ quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của cấp ủy viên đối với người có bằng ĐH và cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung từ cấp huyện trở lên; hướng dẫn cụ thể hơn quy định về độ tuổi đối với cấp ủy viên cấp xã; có chế độ, chính sách đối với những người còn trong độ tuổi nhưng không tái cử… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị chỉnh sửa một số cụm từ trong dự thảo Tờ trình, Quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia; trợ lý, thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.  

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý: Trong dự thảo Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW có nội dung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của cấp ủy viên “Những đồng chí dưới 45 tuổi tốt nghiệp ĐH không chính quy, cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, nếu được giới thiệu làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện trở lên…”. Tiêu chuẩn “cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung” cần được xem xét lại vì việc được cử đi học tập trung hay không tập trung phụ thuộc quy định về độ tuổi của cán bộ (nam trên 40 tuổi, nữ trên 35 tuổi là được học cao cấp lý luận chính trị không tập trung)…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu; đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa các dự thảo để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi ban hành.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

;
.