Khai mạc "Hội nghị tập huấn kỹ năng phân tích, phản biện và góp ý xây dựng Luật"

Thứ Hai, 16/09/2019, 10:58 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 16/9, tại TP.Vũng Tàu, Văn phòng Quốc hội đã khai mạc “Hội nghị tập huấn kỹ năng phân tích, phản biện và góp ý xây dựng Luật”  cho 45 học viên là cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố nam miền Trung, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT đã đến dự hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT tham dự hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT tham dự hội nghị.

Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến cho rằng, Hội nghị tập huấn là dịp để các công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố nâng cao kỹ năng phân tích, phản biện và góp ý xây dựng Luật. Từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày (16 và 17/9). Các học viên được tập huấn các chuyên đề như: Kỹ năng tổng hợp ý kiến và xây dựng văn bản góp ý kiến về dự án Luật; Kỹ năng tìm kiếm, sưu tầm và nghiên cứu tài liệu phục vụ việc góp ý kiến về dự án Luật; Kỹ năng đọc, nghiên cứu hồ sơ dự án luật, phát hiện vấn đề, phân tích, phản biện các vấn đề trong dự án Luật…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 

;
.