Ký kết chương trình phối hợp "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

Thứ Hai, 16/09/2019, 20:11 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 16/9, tại Bộ CHQS tỉnh đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Tham dự hội nghị, có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức 150 buổi tuyên truyền biển, đảo; phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 110 ngàn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, HS-SV và nhân dân; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1 ngàn người dân; tặng hơn 1.200 suất quà, 1.000  lá cờ Tổ quốc, 600 áo phao cá nhân và 250 tủ thuốc cho ngư dân, gia đình chính sách, người nghèo, HS vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 2 bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin tình hình biển, đảo cho nhân dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, 2 bên sẽ phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giúp người dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hoá, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế; phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, với trách nhiệm của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là huyện Côn Đảo và các huyện, thị xã, thành phố ven biển để tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.