Ông Mai Ngọc Thuận được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Thứ Năm, 12/09/2019, 16:42 [GMT+7]
In bài này
.

Tại Kỳ họp thứ 13 diễn ra vào chiều 12/9, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 96% (47/49 phiếu đồng ý) trên tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Ngọc Thuận.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Ngọc Thuận.
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Ngọc Thuận.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Ngọc Thuận.
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Ngọc Thuận.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, sinh ngày 2/7/1966 tại TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Ông Mai Ngọc Thuận có trình độ Kỹ sư Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị, Chuyên viên cao cấp Quản lý Nhà nước.

Trước đó, ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định 1151-QĐ/TU điều động, giới thiệu ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu ứng cử để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 03/9/2019.

Tin, ảnh: TIỆN - LƯU – NHÂN

 

;
.