Gắn kết tình quân - dân

Thứ Năm, 21/11/2019, 19:15 [GMT+7]
In bài này
.

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo học viên cho lực lượng Biên phòng Việt Nam và học viên Công an, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Trường Trung cấp Biên phòng 2 (đóng quân tại TP. Bà Rịa) còn có nhiều hoạt động dân vận ý nghĩa, thiết thực hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 trao học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” vào ngày 8/11/2019.
Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 trao học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” vào ngày 8/11/2019.

Em Phạm Hữu Tài (HS lớp 8, Trường THCS Lê Quang Cường, TP. Bà Rịa) là 1/20 HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức được Trường Trung cấp Biên phòng 2 trao học bổng năm học 2019-2020 vào ngày 8/11 vừa qua, theo chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Tài mồ côi cha từ nhỏ, mẹ không có công việc ổn định, phải làm thuê, làm mướn nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau những buổi học, Tài khi thì phụ giúp bà nấu ăn, lúc lại tất bật cùng ông ngoại đi chở đồ thuê. Tuy vậy, Tài luôn cố gắng vươn lên trong học tập, nhiều năm đạt HS khá, giỏi.

Nhận suất học bổng trị giá 3 triệu đồng do Trường Trung cấp Biên phòng 2 trao tặng, Tài bày tỏ: “Con rất biết ơn các chú bộ đội Biên phòng. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn, giúp con có thêm nghị lực vươn lên trong học tập”.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2  trao quà dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) và phường  Phước Nguyên (TP. Bà Rịa).
Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 trao quà dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) và phường Phước Nguyên (TP. Bà Rịa).

Ngoài chương trình “Nâng bước em tới trường”, những năm qua, Trường Trung cấp Biên phòng 2 cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới. Đơn cử, vào giữa tháng 3/2019, Đoàn Trường Trung cấp Biên phòng 2 phối hợp với Đoàn Bộ CHQS tỉnh và Đoàn phường Long Tâm, TP. Bà Rịa tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên tuyến đường Nguyễn Phúc Chu, phối hợp với Salon tóc Á Âu cắt tóc miễn phí cho 60 trẻ em nghèo, khuyết tật trên địa bàn phường Long Tâm.

Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân cũng luôn được Nhà trường quan tâm, triển khai thực hiện vào dịp lễ, Tết hàng năm. Đơn cử như dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Trường Trung cấp Biên phòng 2 phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức trao 100 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) và phường Phước Nguyên (TP. Bà Rịa).

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2, thời gian qua, Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác dân vận, tham gia xây dựng địa phương vững mạnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS TP.Bà Rịa thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” ở các xã Tân Hưng, Hòa Long và Long Phước (TP. Bà Rịa). Trong đó, tập trung vào nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Chung tay bảo vệ môi trường” góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp - văn minh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ năm 2016 đến nay, nhà trường đã vận động cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên đóng góp nhiều ngày lương cùng với quỹ của đơn vị để hỗ trợ 30 HS từ lớp 1 đến lớp 12 ở nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các hoạt động dân vận mà nhà trường triển khai thời gian qua đã tạo được dấu ấn tốt đẹp, sức lan tỏa trong nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa quân và dân, tô đẹp thêm hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ”, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRẦN TRÀ

;
.