Ký kết hợp tác năm 2020 giữa Bộ CHQS tỉnh với Tiểu khu Quân sự Preah Vihear

Thứ Bảy, 18/01/2020, 17:04 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 18/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kết nghĩa năm 2019 với Tiểu khu Quân sự Preah Vihear (thuộc Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Đại tá Phạm Phú Ý (thứ 3 từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Đại tá Phạm Phú Ý (thứ 3 từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Chan So Pheak Tra, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Preah Vihear.

Đoàn công tác Tiểu khu Quân sự Preah Vihear tham dự hội nghị.
Đoàn công tác Tiểu khu Quân sự Preah Vihear tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu chứng kiến Lễ Ký kết hợp tác năm 2020 giữa Bộ CHQS tỉnh với Tiểu khu Quân sự Preah Vihear; giữa 5 Ban CHQS cấp huyện (TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc) với 5 Chi khu quân sự (Kulen, Sang Kom Tmey, Chey Sen, Cheb và Cham Ksan) thuộc Tiểu khu Quân sự Preah Vihear. Theo đó, các bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ nhau phát triển…

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự Preah Vihear ký kết hợp tác kết nghĩa.
Đại diện Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự Preah Vihear ký kết hợp tác kết nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Phú Ý cho biết, trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự Preah Vihear đã duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Bên cạnh việc ký kết nghĩa cấp tỉnh, 2 bên cũng đã ký kết nghĩa cấp huyện. Với việc ký kết mới này, tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và lực lượng vũ trang 2 đơn vị nói riêng sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.