Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Hai, 06/01/2020, 08:32 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 6/1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 1936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương. 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo Quyết định số 1936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 31/12/2019.

Ông Nguyễn Văn Thọ sinh ngày 11/12/1968; quê quán thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, được kết nạp Đảng ngày 6/1/1997. Ông có trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng, Cử nhân Luật, Cao cấp Chính trị. Ông đã đảm nhận các chức danh quan trọng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc và chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ nhất bên trái sang), bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thứ hai bên phải sang) và ông Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (thứ nhất bên phải sang) tham dự Hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ nhất bên trái sang), bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thứ hai bên phải sang) và ông Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (thứ nhất bên phải sang) tham dự Hội nghị.

 

Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh (thứ nhất bên trái sang) và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị.
Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh (thứ nhất bên trái sang) và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu gửi gắm niềm tin từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, từ Chính phủ, từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đến tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: "Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã hoàn thành tốt vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc trong thời gian qua. Đồng chí luôn khiêm tốn, cầu thị, học hỏi, vươn lên và đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh. Được sự ủng hộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu với Bộ Chính trị, Chính phủ để đảm đương nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là sự chọn lựa dân chủ, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để gửi gắp niềm tin, gửi gắm nhiệm vụ, trọng trách lớn, tiếp tục dẫn dắt sự phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2020 và trong giai đoạn phát triển rất quan trọng tiếp theo. Đảng bộ tỉnh mong rằng đồng chí Nguyễn Văn Thọ tiếp tục phát huy trí tuệ, phẩm chất, trau dồi tầm nhìn, quy tụ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, của nhân dân để dẫn dắt tỉnh phát triển vững chắc trong thời gian tới. Tôi cũng mong rằng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đoàn kết cùng đồng chí Nguyễn Văn Thọ tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng phát triển tốt hơn”.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng và gửi gắm niềm tin từ Chính phủ, từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đến ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng và gửi gắm niềm tin từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, từ Chính phủ, từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đến ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua. “Tôi xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Long trong 5 tháng vừa qua với vai trò Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã rất trách nhiệm, nỗ lực và thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh. Đồng chí đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm 2019” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Trước sự tin tưởng giao trọng trách của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và trước sự kỳ vọng của hơn 1 triệu người dân BR-VT, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ xúc động nói: “Đây là trọng trách lớn của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh giao. Tôi và các đồng chí Thường trực UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, xây dựng chương trình, kế hoạch cho giai đoạn 2020-2025”.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân BR-VT đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón Tết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ chúc: 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình, nhân dân BR-VT năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công”. 

Tin, ảnh: LƯU NHÂN

;
.