ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH

Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Thứ Năm, 28/05/2020, 10:44 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 28/5, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đại hội
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Đại hội.

Theo báo cáo chính trị do Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, lực lượng công an đã điều tra khám phá hơn 2.720 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ hơn 75%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; phát hiện, bắt giữ 1.200 vụ với 1.257 đối tượng phạm tội về ma túy, đã khởi tố 1.173 vụ với 1.373 đối tượng, xử lý hành chính 49 vụ với 596 đối tượng. Về tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, đã thụ lý 560 vụ với 543 đối tượng. Về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường đã phát hiện 642 vụ với 667 đối tượng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch quan trọng thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng trật tự, kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Đảng bộ đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu hàng năm kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm từ  5% trở lên; không để hình thành các băng, nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ điều tra, phá án hình sự đạt 75% trở lên, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%; giảm TNGT 5-10%...

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

 

;
.