Kiểm tra các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ

Thứ Năm, 28/05/2020, 21:10 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28/5, tại Bộ CHQS tỉnh, Đoàn kiểm tra Quân khu 7 do Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Văn Xâm, Phó Trưởng Phòng Khoa học quân sự Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ nhân rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu.

Đoàn kiểm tra sáng kiến súng cối 60mm cải tiến phục vụ huấn luyện và kiểm tra tiếng nổ đầu nòng.
Đoàn kiểm tra sáng kiến súng cối 60mm cải tiến phục vụ huấn luyện và kiểm tra tiếng nổ đầu nòng.

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh có 7 sáng kiến mô hình học cụ tham gia phục vụ nhân rộng gồm: Bộ vận động đa năng phục vụ bắn biển; súng cối 60mm cải tiến phục vụ huấn luyện và kiểm tra tiếng nổ đầu nòng; mô hình huấn luyện điều khiển tự động bia ẩn hiện bắn súng AK bài 1; thiết bị điều khiển tự động bia ẩn hiện, vận động (bắn bài 2,3 súng TLAK); thiết bị kéo giãn cột sống lưng trọng lượng nước; bộ báo bia tự động từ xa; thiết bị tập ngắm bắn trực tiếp mục tiêu vận động trên mặt biển, mặt đất.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Văn Xâm, Phó Trưởng Phòng Khoa học quân sự Quân khu đánh giá cao các sáng kiến của Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời cho rằng đây là những mô hình học cụ được cải tiến trên cơ sở hoạt động thực tiễn của các đơn vị địa phương nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và các hoạt động chuyên ngành khác.

Tin, ảnh: HIỀN LƯƠNG

;
.