BR-VT muốn hợp tác với Hoa Kỳ các dự án ứng dụng công nghệ cao

Thứ Ba, 02/06/2020, 23:59 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 2/6, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành đã tiếp bà Marie C.Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm đến bà Marie C.Damour,  Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm đến bà Marie C.Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã giới thiệu những nét chính về kinh tế, xã hội của tỉnh BR-VT đến đoàn và bày tỏ hy vọng bà Marie C.Damour sẽ làm cầu nối kêu gọi các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đầu tư vào các dự án tại tỉnh BR-VT, nhất là các dự án ứng dụng công nghệ cao, du lịch du thuyền, GD-ĐT.

Bà Marie C.Damour cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, bày tỏ sự cảm phục trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam nói chung, của tỉnh BR-VT nói riêng. Bà khẳng định, trên cương vị của mình, bà sẽ là cầu nối cho các DN Hoa Kỳ và BR-VT tăng cường hợp tác đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm của DN hai bên.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

 
;
.