Công tác dân vận đạt nhiều kết quả thiết thực

Thứ Ba, 30/06/2020, 20:24 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, Chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả triển khai,  thực hiện Chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và Hội quần chúng tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Ông Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và Hội quần chúng tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và Hội quần chúng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ cho 45.859 đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng số tiền gần 57,6 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19” do UBMTTQVN tỉnh phát động từ ngày 20/3 đến 19/5, toàn tỉnh vận động được số tiền và hàng hóa trên 40 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp đăng ký xây dựng, thực hiện 95 mô hình và 10 điển hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh… 

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, công tác trọng điểm là chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; tập trung lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; nắm bắt, báo cáo tình hình việc làm, đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh do nhiều DN phải giải thể, tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó là các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng…

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

 
;
.