Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro): Giữ vững ổn định, đón đầu cơ hội phát triển

Thứ Sáu, 05/06/2020, 13:53 [GMT+7]
In bài này
.
 

Ngày 5/6, Đảng bộ Liên doanh Việt- Nga (Vietsovpetro) tổ chức  Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (giữa); ông Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (bìa phải); ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (bìa trái) tham dự hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (giữa); ông Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (bìa phải); ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (bìa trái) tham dự hội nghị.

Đến dự Đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhVề phía lãnh đạo Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Vietsovpetro gặp nhiều khó khăn do giá dầu trung bình hàng năm đều thấp hơn nhiều so với giá kế hoạch.

Ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội.
Ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội.

Tuy nhiên, toàn Đảng bộ đã kiên trì bám sát mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ chính nên đã hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác dầu giai đoạn 2016 – 2020 đạt 20,7 triệu tấn Gia tăng trữ lượng thu hồi đạt 15,2 triệu tấn. Tổng giá trị sản xuất đạt 10,74 tỷ USD Trong đó, doanh thu từ sản phẩm dầu, khí đạt 9,38 tỷ USD; doanh thu từ dịch vụ ngoài và các hoạt động khác 1,17 tỷ USD; lợi nhuận phía Việt Nam 5,62 tỷ USD.

Về kết nạp đảng viên mới, từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 5/2020 đã kết nạp 563 quần chúng vào đảng (đạt 112,6% so với chỉ tiêu Đại hội X). Trong đó có 32 nữ và 215 đoàn viên thanh niên (tỷ lệ 43%, vượt mức phấn đấu Đại hội X đề ra là 40%). 

 

 
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm lỳ 2020-2025.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm lỳ 2020-2025.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Đảng bộ Vietsovpetro đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đạt sản lượng khai thác hàng năm từ 2,5 đến 3,5 triệu tấn dầu quy đổi. Tổng giá trị dịch vụ cung cấp cho bên ngoài dự kiến là 1,098 tỷ USD (gồm cả thu gom, nén khí về bờ và dịch vụ cho các lô ngoài 09-1). Kết nạp ít nhất 75 đảng viên mới hàng năm, trong đó có 40% từ nguồn đoàn viên thanh niên ưu tú.

Đại diện phía Liên bang Nga tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại diện phía Liên bang Nga tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tin, ảnh: PHAN HÀ- MẠNH THẮNG

;
.