ĐẢNG BỘ VÙNG 2 HẢI QUÂN

Bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa phía Nam

Thứ Sáu, 12/06/2020, 22:16 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 11 và 12/6, tại Căn cứ Hải quân Long Sơn, TP.Vũng Tàu, Đảng bộ Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng 2 Hải quân lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng 2 Hải quân lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã lãnh đạo quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác huấn luyện; tham mưu, đề xuất với Quân chủng Hải quân xử lý kịp thời, đúng đối sách các tình huống trên biển; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình ổn định vùng biển phía Nam. Cụ thể đã sử dụng hơn 1.187 lượt tàu đi làm nhiệm vụ; cứu hộ, cứu nạn 91 tàu cá/359 ngư dân bị nạn trên biển; đàm phán, giải cứu thành công 23 tàu cá/425 ngư dân bị bắt giữ do vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vùng sẽ chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, không để xảy ra xung đột, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển; trên 80% đơn vị cấp trung, lữ đoàn và trên 90% hải đội, tiểu đoàn, tàu, đại đội đạt vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; 100% cơ quan, đơn vị an toàn, Vùng 2 Hải quân đạt an toàn tuyệt đối.

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Đỗ Văn Yên, Chính ủy Vùng 2 Hải quân tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.