ĐẢNG BỘ VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 3

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Thứ Ba, 30/06/2020, 20:39 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 29 và 30/6, Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị các cấp; tích cực tham mưu, đề xuất với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển trong công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển và công tác đối ngoại quân sự, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể đã kiểm tra và xử phạt 312 tàu, xử lý 62 vụ trong phòng, chống vi phạm, tội phạm, tịch thu nhiều tang vật có giá trị với tổng số tiền phát mại tài sản hơn 211 tỷ đồng; cứu nạn được 25 phương tiện, 347 ngư dân…

Thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 1.123 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng; tặng 1.250 suất học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng cờ Tổ quốc, phao cứu sinh, bồn chứa nước… với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tiếp tục xây dựng Bộ tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển và các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 NHÂN ĐOÀN

 
;
.