Nâng cao sức cạnh tranh của các KCN trên địa bàn tỉnh BR-VT

Thứ Năm, 25/06/2020, 09:29 [GMT+7]
In bài này
.

 

Ngày 25/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh, sức thu hút của các KCN trên địa bàn tỉnh, xây dựng một số KCN kiểu mẫu”.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Tuấn Quốc (trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Anh Triết, Trưởng BQL các KCN tỉnh chủ trì Hội thảo.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Tuấn Quốc (trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Anh Triết, Trưởng BQL các KCN tỉnh chủ trì Hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Anh Triết, Trưởng BQL các KCN tỉnh chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các chuyên gia, nhà đầu tư và DN trong và ngoài nước.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.
Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, BR-VT hiện có 15 KCN với tổng diện tích hơn 8.510ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 50,47% trên tổng số KCN và 60% trên số các KCN đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng (13 KCN). Tại các KCN hiện có 439 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi là 19,813 tỷ USD. Trong đó, có 207 dự án trong nước và 232 dự án nước ngoài.

Ông Kim Kwan Wook, Tổng Giám đốc Rotra TP. Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội thảo.
Ông Kim Kwan Wook, Tổng Giám đốc Rotra TP. Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo các chuyên gia, nhà đầu tư và DN đã bàn sâu các giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh, sức thu hút của các KCN trong tỉnh như: Đưa ra một số giải pháp xây dựng mô hình KCN kiểu mẫu; tăng cường liên kết vùng, gắn kết phát triển kinh tế; giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường với các tỉnh, thành trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam để huy động tối đa nguồn lực đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng; các kinh nghiệm trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực tài chính và kinh nghiệm, công nghệ hiện đại trong thời gian tới…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 - một trong những KCN có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại của tỉnh.
KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 - một trong những KCN có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại của tỉnh.
ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các DN bên lề hội thảo
O6Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các DN bên lề Hội thảo.

Hội thảo cũng nhằm lấy ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN - VÂN ANH

 

;
.