Bí thư Tỉnh ủy tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào

Thứ Tư, 08/07/2020, 09:36 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8/7, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành đã tiếp ngài Sẻng Phết Hung Bun Nhuông, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào, cùng Đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.Hồ Chí Minh đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã giới thiệu đến Đoàn những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh BR-VT. Về hợp tác kinh tế, tỉnh BR-VT góp 30% vốn đầu tư dự án trồng cây cao su tại huyện Pakse, tỉnh Champasak (với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng). Dự án triển khai từ năm 2007, sản lượng khai thác đạt 15.000 tấn/năm. Về giáo dục, tỉnh BR-VT hiện cấp học bổng toàn phần cho 3 SV Lào đang học tập tại Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác đầu tư các dự án về giáo dục, văn hóa, thương mại và du lịch; qua đó thúc đẩy mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Lào nói chung, BR-VT với Lào nói riêng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi tiếp.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi tiếp.

Đại sứ CHDCND Lào Sẻng Phết Hung Bun Nhuông cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh và khẳng định, mối quan hệ Việt Nam-Lào được xây đắp trên nền tảng hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt. Tân Đại sứ bày tỏ mong muốn 2 nước nói chung, BR-VT và các tỉnh của Lào nói riêng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác phát triển kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.