ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LONG ĐIỀN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Tập trung mục tiêu phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Thứ Năm, 23/07/2020, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, sáng 23/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ  Huyện ủy Long Điền nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo tỉnh chụp hình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự phiên bế mạc có đồng chí Đỗ Văn Bửu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cùng 198 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Long Điền. 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội nhất trí mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Tiếp tục xây dựng huyện Long Điền theo hướng “Dịch vụ, Du lịch - Công nghiệp - Nông nghiệp”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. 

Theo đó, huyện Long Điền phấn đấu tổng doanh thu thương mại tăng bình quân 13,4%/năm; doanh thu dịch vụ lưu trú, du lịch tăng bình quân 12,9%/năm; doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải tăng bình quân 12,1%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,2%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1,0%/năm; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng bình quân 4,3%/năm. Huyện phấn đấu giai đoạn 2021-2025 thành lập mới 3 HTX, số HTX hoạt động hiệu quả là 5 hợp tác xã. 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 100% xã, thị trấn giữ vững kết quả phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập TH đạt mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đến năm 2025, trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, dột nát; mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 7.600 lượt người; tỷ lệ hộ nghèo còn lại đến năm 2025 còn dưới 0,5%; tỷ lệ kết nạp đảng đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao...

Đại hội cũng đề ra các khâu đột phá cần tập trung thực hiện, gồm: Phấn đấu thị trấn Long Hải đạt các tiêu chí về đô thị du lịch và được công nhận là đô thị loại IV; tập trung mục tiêu phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện Long Điền nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Long Điền đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Ngọc Linh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Nguyễn Bá Hùng và Võ Hữu Hạnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Hóa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tập trung xây dựng và phát triển đô thị Long Hải

 
;
.