Hội LHPN TP. Vũng Tàu: Thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước

Thứ Ba, 07/07/2020, 20:14 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 7/7, Hội LHPN TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020.

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Giấy khen của UBND TP. Vũng Tàu cho các tập thể xuất sắc trong phong trào hoạt động Hội LHPN giai đoạn 2015-2020.
Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Giấy khen của UBND TP. Vũng Tàu cho các tập thể xuất sắc trong phong trào hoạt động Hội LHPN giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN TP.Vũng Tàu đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thu hút sự tham gia của nhiều chị em phụ nữ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Thành phố. Điển hình như, các cơ sở Hội vận động hội viên tiết kiệm, thu được hơn 3,3 tỷ đồng từ nuôi heo đất. Từ nguồn tiền này, các cơ sở hội đã tặng 350 suất học bổng cho HS nghèo, giúp 825 chị vay vốn sản xuất, buôn bán. Hội đã duy trì và nhân rộng mô hình “Chuyển giao phương tiện máy móc, thiết bị vật dụng gia đình” đến 122 chi và 1.231 tổ phụ nữ. Kết quả, các cấp Hội đã huy động được 15.437 bộ quần áo, 16.690 vật dụng gia đình tặng người nghèo và HS có hoàn cảnh khó khăn. Với phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội đã thăm hỏi, tặng quà cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn với số tiền hơn 862 triệu đồng; hơn 55 tấn gạo; 14 ngàn sách, vở, cặp sách, đồ dùng học tập và đồng phục HS; xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà mái ấm tình thương, trị giá 710 triệu đồng; trao 3.388 suất học bổng cho HS nghèo, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh việc hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo, với tổng nguồn vốn cho vay xoay vòng là 396 tỷ đồng, giúp cho hơn 245.000 lượt chị em phụ nữ vay để phát triển kinh tế...

Dịp này, UBND TP.Vũng đã tặng Giấy khen 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Hội LHPN giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

;
.