Làm tốt công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Thứ Hai, 13/07/2020, 22:39 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn MTTQVN, Ban Cán sự đảng TAND tối cao và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải” với Tỉnh ủy, Thành ủy 63 tỉnh, thành trên cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam  phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA

Riêng tại tỉnh BR-VT, tính đến 31/5/2020, toàn tỉnh có 562 tổ hòa giải với 3.629 hòa giải viên. Số vụ việc hòa giải thành tính từ năm 2015 đến hết tháng 5/2020 là 5.975 vụ/tổng số 8.189 vụ việc hòa giải (đạt 73%).Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 31/12/2019, cả nước có 96.605 tổ hòa giải được thành lập tại thôn, tổ dân phố với 600.462 hòa giải viên. Trong 6 năm (từ năm 2014 đến năm 2019), các tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước đã tiến hành hòa giải 875.312 vụ, việc; hòa giải thành 707.945 vụ, việc (đạt tỷ lệ 80,9%). Còn theo thống kê của TANND tối cao, tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ việc dân sự của các tòa án tăng dần qua từng năm. Riêng năm 2019 là 201.995 vụ, đạt tỷ lệ 52,1%.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, nhất là có những cải cách mang tính đột phá để đáp ứng tốt nhiệm vụ hòa giải trong thời kỳ mới.

KHÁNH CHI

 
;
.