Phụ nữ năng động, sáng tạo

Thứ Ba, 07/07/2020, 20:25 [GMT+7]
In bài này
.

Tích cực, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất và hoạt động cộng đồng, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Chị Nguyễn Thị Bảy (bìa phải) giới thiệu bộ bàn ghế do xưởng của gia đình chị sản xuất.
Chị Nguyễn Thị Bảy (bìa phải) giới thiệu bộ bàn ghế do xưởng của gia đình chị sản xuất.

VƯƠN LÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Năm 1994, vợ chồng chị Nguyễn Thị Bảy rời quê hương Nghệ An vào sinh sống tại TP. Vũng Tàu. Những năm đầu, chị làm kế toán cho một DN, còn chồng chị làm đồ gỗ. Năm 2004, chị quyết định nghỉ việc, cùng chồng mở xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng. Vừa làm vừa tìm hiểu thị trường, chị hiểu rằng phải đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời mở cửa hàng để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Vậy là anh chị vay mượn thêm để đầu tư máy móc, đồng thời thường xuyên nghiên cứu, sáng tạo mẫu mã mới. Nhờ mẫu mã đa dạng, chất lượng sản phẩm tốt, được nhiều khách hàng ưa chuộng nên xưởng sản xuất của gia đình chị ngày càng ăn nên làm ra. Ngoài sản xuất, kinh doanh, anh chị còn nhận thiết kế, thi công nội thất cho các công trình xây dựng. Sau nhiều năm tích góp, năm 2015, gia đình chị đã xây dựng được cửa hàng kinh doanh sản phẩm đồ gỗ tại 41, Lê Hồng Phong và có xưởng sản xuất tại 38, Phạm Thế Lữ. Hiện nay, cơ sở kinh doanh và xưởng sản xuất đồ gỗ của gia đình chị giải quyết việc làm cho 21 lao động, với thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. 

Năm 2019, chị Bảy còn thành lập Tổ hợp tác “Dầu gội thảo dược thiên nhiên” với 3 thành viên là hội viên phụ nữ, chuyên sản xuất, bán dầu gội nguồn gốc từ thảo dược. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chị Bảy còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 5, phường 7, TP. Vũng Tàu, chị luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động từ thiện, văn nghệ, thể thao do Hội LHPN phường 7 tổ chức.  

Ngoài chị Bảy, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hội viên phụ nữ năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Họ là những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN tỉnh phát động. Điển hình như chị Nguyễn Thị Lê, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Phước Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Năm 2013, chị tham dự lớp dạy nghề đan lát các sản phẩm: giỏ, bàn, ghế từ nguyên liệu dây nhựa giả mây do Hội LHPN xã tổ chức. Sau đó, chị hướng dẫn kỹ thuật cho chị em phụ nữ địa phương. Chị Lê đã thành lập Tổ “Đan lát” và kết nối với các công ty nhận hàng về cho chị em làm. Hiện nay, Tổ “Đan lát” có 18 thành viên là phụ nữ, có việc làm ổn định với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. 

TẠO KHÍ THẾ, KHÍCH LỆ PHỤ NỮ HĂNG HÁI LAO ĐỘNG 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tích cực, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... Riêng phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 100% cấp Hội đã triển khai các nội dung thi đua. Phong trào đã tạo khí thế, khích lệ phụ nữ hăng hái lao động, sản xuất, học tập, nâng cao trình độ, tham gia xây dựng gia đình, thôn, ấp, khu phố văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Trong 5 năm qua, đã có 3.113 điển hình tiên tiến được biểu dương và nhân rộng. Một trong những phong trào được Hội LHPN các cấp thực hiện có hiệu quả là phụ nữ tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, các cấp Hội đã sáng tạo nhiều mô hình hay như: “Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Gian hàng yêu thương”... Từ các mô hình này, các cấp Hội đã quyên góp hơn 51.400 vật dụng gia đình, hơn 83,4 tấn gạo, nuôi heo đất tiết kiệm được hơn 3 tỷ đồng giúp phụ nữ, trẻ em nghèo. 

Thực hiện phong trào phụ nữ lao động sáng tạo gắn với phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, các cấp Hội đã huy động hơn 4.058 tỷ đồng, giúp gần 464 ngàn lượt chị vay phát triển kinh tế; giới thiệu cho hơn 10.000 chị có việc làm ổn định. Nhờ đó, nhiều chị em đã có nguồn vốn kinh doanh, buôn bán, thoát nghèo bền vững. 

Chị Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Hội phụ nữ các cấp đã không ngừng củng cố và phát triển, tạo động lực và là điểm tựa cho chị em phụ nữ, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. “Các phong trào thi đua không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương”, chị Lê Thị Kim Thu nói.

Bài, ảnh: THI PHONG

 
;
.