Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện

Thứ Tư, 08/07/2020, 20:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 8/7, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện đồng bộ, chặt chẽ công tác tuyển quân, tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới; phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng bảo đảm an ninh trật tự tại các KCN trên địa bàn tỉnh; diễn tập huy động tàu thuyền; tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong LLVT tỉnh.

Toàn tỉnh đã giao 1.403 chiến sĩ mới; tiếp nhận, huấn luyện 400 chiến sĩ mới; đầu tư 3,2 tỷ đồng làm mô hình học cụ, sân bãi, dụng cụ tập thể lực cho các đơn vị LLVT; giải quyết chính sách cho 2.706 đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, LLVT tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ toàn đơn vị và địa bàn đóng quân; thực hiện các bước quy trình công tác tuyển quân năm 2021 và công tác tuyển sinh quân sự năm 2020...

*Chiều cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương LLVT thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác kết nạp đảng viên trong LLVT đạt trên 50% chỉ tiêu. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy địa phương xây dựng 21 nhà tình nghĩa quân - dân, 2 nhà đồng đội với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng...

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời định hướng nhận thức, hành động trong LLVT tỉnh; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”.

MINH NHÂN

 

 

;
.