Không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, 21/08/2020, 22:03 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 21/8, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế - cơ quan thường trực BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh đã báo cáo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đến 11 giờ ngày 21/8. Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 37 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Trong đó có 26 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, 11 ca đang điều trị (1 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, 10 ca đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền). Trong số này, 6 ca có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần; 5 ca có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2 và đang tiến hành các thủ tục cho ra viện. Hiện tại, toàn tỉnh có 863 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở; 62 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi cư trú. Ngoài ra, 327 công dân từ Úc trở về nước đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền) đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ 2.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 7886 của UBND tỉnh và các giải pháp do Sở Y tế đưa ra tại cuộc họp. Ông Trần Văn Tuấn lưu ý các địa phương phát huy vai trò của hệ thống giám sát phòng, chống dịch trong cộng đồng nhằm kiểm soát người nhập cảnh trái phép và người cách ly tại nhà. Sở Y tế cùng các ngành rà soát các khu vực có nguy cơ lây nhiễm, nơi tập trung đông người như vũ trường, quán karaoke, chợ… nhằm phát hiện, truy vết các ổ dịch để có biện pháp dập dịch kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Sở GD-ĐT chuẩn bị tốt cho năm học mới nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch và có phương án cụ thể. Sở TT-TT tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone (ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên điện thoại thông minh).

HỒNG PHƯƠNG

;
.